Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc đang yêu cầu quyết liệt Tổng liên đoàn lao động Dân chủ rút lại kế hoạch đình công vào ngày 20/10. Thủ tướng Kim Boo-kyum nhấn mạnh thời điểm hiện tại là bước ngoặt cuối cùng để Hàn Quốc từng bước khôi phục đời sống thường nhật. Kế hoạch đình công lần này tuyệt đối không giúp ích gì cho sự an toàn của cộng đồng.
Thủ tướng cũng bày tỏ lo ngại về khả năng phía Tổng liên đoàn đăng ký biểu tình quy mô nhỏ phù hợp với quy tắc phòng dịch, nhưng trên thực tế lại tiến hành các cuộc biểu tình "chia nhỏ" để lách luật, vẫn tập trung đông người. Trong trường hợp Tổng liên đoàn vẫn tiến hành biểu tình, Chính phủ sẽ tiến hành điều tra hiện trường, truy cứu pháp lý tới cùng với bất cứ ai vi phạm.
Theo Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), tính đến 0 giờ ngày 19/10, Hàn Quốc ghi nhận 1.073 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.048 ca phát sinh trong nước và 25 ca nhập ngoại. Số ca tử vong tăng thêm 21 ca. Xét theo địa phương, thủ đô Seoul ghi nhận 296 ca, tỉnh Gyeonggi 393 ca, tỉnh Bắc Chungcheong 42 ca, thành phố Busan 38 ca.
Số ca nhiễm mới đang có chiều hướng giảm rõ rệt. Trong ngày 17/10, Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới thấp nhất trong vòng 103 ngày. Quy mô ca nhiễm mới ngày 18/10 cũng ở mức tương tự.
Từ ngày 18/10, Hàn Quốc áp dụng mức giãn cách xã hội cuối cùng trong vòng hai tuần, trước thềm khôi phục dần đời sống thường nhật. Chính phủ đã nới lỏng một số biện pháp phòng dịch, như cho phép tụ tập riêng tư tới 8 người ở Seoul và các địa phương lân cận, trong đó có 4 người đã tiêm phòng xong. Ở các địa phương khác được cho phép tụ tập tối đa 10 người, gồm 6 người đã hoàn tất tiêm phòng. Các quán cà phê, nhà hàng ở thủ đô Seoul và địa phương lân cận chỉ được mở cửa tới 10 giờ tối, vẫn giữ nguyên như trước.
Tỷ lệ hoàn tất tiêm chủng tính tới 0 giờ ngày 19/10 đạt 65,9%. 78,8% dân số đã tiêm phòng ít nhất một mũi. Chính phủ nhận định tỷ lệ hoàn thành tiêm phòng sẽ đạt trên 70% dân số vào cuối tuần này.
Hiện tại, thanh thiếu niên 16 và 17 tuổi đang được tiêm phòng bằng vắc-xin của hãng Pfizer (Mỹ), với tỷ lệ đặt lịch tiêm hiện đạt hơn 55%. Chính phủ cho biết nhóm đối tượng này phải được sự đồng ý của bố mẹ trước khi tiêm, và việc tham gia tiêm phòng là tự nguyện. Chính phủ sẽ nỗ lực để không có sự phân biệt đối xử với những người không tiêm phòng.
1,86 triệu thanh thiếu niên từ 12 đến 15 tuổi cũng đang tiến hành đặt lịch tiêm phòng trực tuyến, và bắt đầu tiêm từ ngày 1/11.
Mặt khác, cơ quan phòng dịch cũng đang xúc tiến tiêm mũi bổ sung cho 1,47 triệu người đã tiêm bằng vắc-xin của hãng Janssen (Bỉ) từ tháng 6 vừa qua. Ủy ban chuyên môn về tiêm chủng sẽ họp vào tuần sau để quyết định lịch trình và chủng loại vắc-xin cụ thể. Nếu được triển khai sớm thì các đối tượng này sẽ có thể được tiêm mũi bổ sung từ tháng sau.