Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Seoul và Washington thảo luận sâu về đề xuất tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

Write: 2021-10-19 11:26:22Update: 2021-10-19 18:23:55

Seoul và Washington thảo luận sâu về đề xuất tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kyu-duk và Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim ngày 18/10 (giờ địa phương) đã có buổi họp báo sau cuộc họp song phương tại thủ đô Washington.

Tại đây, ông Noh cho biết hai bên đã dành phần lớn thời gian cuộc họp để thảo luận sâu về tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Thông qua cuộc gặp lần này, phía Washington cũng đã hiểu rõ hơn về sáng kiến trên của Seoul. 

Về phần mình, Đặc phái viên Sung Kim cũng bày tỏ hy vọng các vấn đề hai bên quan tâm bao gồm cả tuyên bố chấm dứt chiến tranh sẽ được thảo luận cụ thể hơn nhân chuyến thăm Hàn Quốc của ông trong tuần này.

Tiếp đó, ông Sung Kim tái khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn, xây dựng hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc. Washington sẽ tiếp tục theo đuổi ngoại giao với Bình Nhưỡng nhằm đạt tiến triển thực chất, đồng thời chủ động đề xuất tiếp xúc nối lại đối thoại.

Đặc phái viên Sung Kim nhấn mạnh Mỹ không hề có ý đồ thù địch với Bắc Triều Tiên và luôn mở cửa đối thoại vô điều kiện với nước này. Do đó, ông kêu gọi miền Bắc thực hiện đúng nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, ủng hộ bảo vệ nhân quyền người dân trong nước, nhanh chóng giải quyết vấn đề công dân Nhật bị Bắc Triều Tiên bắt cóc. Đặc phái viên Mỹ cũng khẳng định ủng hộ viện trợ nhân đạo cho miền Bắc, và cho biết sẵn sàng hợp tác với nước này nhằm đối phó trên các lĩnh vực lo ngại về mặt nhân đạo.

Lựa chọn của ban biên tập