Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Giá xăng tại Seoul vượt ngưỡng 1.800 won sau 7 năm

Write: 2021-10-19 16:23:25Update: 2021-10-19 18:27:05

Giá xăng tại Seoul vượt ngưỡng 1.800 won sau 7 năm

Photo : YONHAP News

Tổng công ty dầu khí Hàn Quốc (KNOK) ngày 18/10 thông báo giá xăng bình quân tại thủ đô Seoul đã tăng 4,4 won chỉ trong một ngày, lên 1.801 won (1,52 USD)/lít, vượt mốc 1.800 won/lít sau 7 năm.

Giá xăng bình quân toàn quốc đạt 1.724 won (1,46 USD)/lít, tăng 37 won so với bình quân tuần trước.

Trước đó, giá xăng toàn quốc từng dao động ở mức 1.800-1.900 won (1,52-1,61 USD)/lít, sau đó giảm xuống ngưỡng 1.700 won (1,44 USD)/lít (theo tỷ giá hiện hành) vào tuần thứ hai của tháng 10 năm 2014.

Giá xăng trong nước tháng 11/2018 đã tăng lên 1.690,3 won (1,43 USD)/lít do lo ngại xung đột giữa Mỹ và Iran gia tăng khiến nguồn cung dầu thô giảm. Từ tháng 11/2018 đến tháng 8/2019, Chính phủ đã cắt giảm thuế nhiên liệu nhằm bình ổn giá dầu trong nước.

Không chỉ xăng, giá dầu thế giới gần đây cũng tăng chóng mặt. Tiêm chủng vắc-xin COVID-19 mở rộng khiến nhu cầu dầu thô trên thế giới tăng mạnh. Tuy nhiên, các nước sản xuất dầu không gia tăng sản lượng và hoạt động sản xuất dầu thô bị gián đoạn khiến cung không đủ cầu kéo tăng giá dầu thô. Thêm vào đó, tỷ giá hối đoái won-USD tiếp tục tăng khiến mức tăng giá dầu càng lớn. Một số ý kiến lo ngại rằng người tiêu dùng sẽ phải chịu chi phí đắt đỏ khi nhu cầu sử dụng sưởi nền trong mùa đông tăng cao.

Lựa chọn của ban biên tập