Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Nhà Trắng lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng

Write: 2021-10-20 10:25:00Update: 2021-10-20 10:26:06

Nhà Trắng lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki trong buổi họp báo ngày 19/10 (giờ địa phương) đã lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên là hành động vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và là mối đe dọa trong khu vực.

Người phát ngôn Psaki một lần nữa kêu gọi miền Bắc kiềm chế các hành động khiêu khích và tham gia đối thoại. Đồng thời, bà Psaki nhấn mạnh lập trường không đổi của Washington về đàm phán vô điều kiện mọi lúc mọi nơi với Bình Nhưỡng.

Trong cuộc họp quan chức hạt nhân Hàn-Mỹ-Nhật tại Washington cùng ngày, ba nước cũng bày tỏ lo ngại về vụ phóng tên lửa của miền Bắc và nhất trí quan điểm cần đối thoại nhanh chóng. Ba bên nhất trí theo dõi chặt chẽ tình hình bán đảo Hàn Quốc và duy trì phối hợp nhằm sớm tái khởi động tiến trình hòa bình.

Về vấn đề này, một quan chức cấp cao của Chính phủ Hàn Quốc giải thích nếu miền Bắc tiếp tục phóng thử tên lửa đạn đạo thì sẽ khiến tình hình trở nên khó khăn, song sẽ không gây ảnh hưởng lớn đến việc giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và can thiệp.

Trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đang gần hoàn tất thảo luận về tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), quan chức hạt nhân Hàn-Mỹ có kế hoạch tổ chức thêm cuộc họp tại thủ đô Seoul để thảo luận kết quả xem xét của Washington vào cuối tuần này.

Lựa chọn của ban biên tập