Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Số ca nhiễm COVID-19 mới có xu hướng giảm ba tuần liên tiếp

Write: 2021-10-20 10:29:19Update: 2021-10-20 14:44:40

Số ca nhiễm COVID-19 mới có xu hướng giảm ba tuần liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 20/10, Hàn Quốc ghi nhận 1.571 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 1.556 ca phát sinh trong cộng đồng, 15 ca ngoại nhập. Thêm 9 ca tử vong do COVID-19, tỷ lệ tử vong là 0,78%.

Theo địa phương, thủ đô Seoul 501 ca, tỉnh Gyeonggi 582 ca, tỉnh Bắc Gyeongsang 75 ca, tỉnh Bắc Chungcheong 67 ca.

Hệ số lây nhiễm, thể hiện một bệnh nhân mắc COVID-19 có thể lây cho bao nhiêu người khác, duy trì dưới ngưỡng 1 hai tuần liên tiếp trên cả nước (trừ tỉnh Nam Gyeongsang). Số ca nhiễm bình quân ngày trong tuần trước là 1.480 ca, xu hướng giảm ba tuần liền kể từ kỳ nghỉ lễ Tết Trung thu. 

Tính đến 0 giờ cùng ngày, tỷ lệ hoàn tất tiêm phòng đạt 66,7%, tỷ lệ tiêm mũi một đạt 78,9%. Chính phủ dự kiến đạt mục tiêu 70% hoàn tất tiêm chủng sớm nhất là vào cuối tuần này. Cơ quan phòng dịch có kế hoạch tiêm mũi vắc-xin bổ sung cho 2.670.000 người trên 60 tuổi bắt đầu từ tuần sau.

Chính phủ nhận định công tác tiêm chủng đã đem lại hiệu quả phòng dịch, song số ca nhiễm vẫn không giảm nhiều. Đặc biệt, số ca bệnh là người nước ngoài chiếm hơn 20% số ca nhiễm trên cả nước ba tuần liên tiếp, trong khi tỷ lệ hoàn tất tiêm chủng ở người nước ngoài chỉ mới đạt 49%.

Bên cạnh đó, Ủy ban hỗ trợ khôi phục đời sống thường nhật được thành lập trong tuần trước đang chuẩn bị cho quá trình từng bước phục hồi cuộc sống sinh hoạt cho người dân. Ủy ban có kế hoạch lập chiến lược khôi phục đời sống thường nhật bao trùm ở tất cả các lĩnh vực như kinh tế, xã hội, phòng dịch và y tế; dự kiến sẽ công bố trong tháng 10 này. 

Ngoài ra, Chính phủ đã yêu cầu quyết liệt Tổng liên đoàn lao động Dân chủ rút lại kế hoạch đình công vào ngày 20/10. Thời điểm hiện tại là bước ngoặt cuối cùng để Hàn Quốc từng bước khôi phục đời sống thường nhật. Kế hoạch đình công lần này tuyệt đối không giúp ích gì cho sự an toàn của cộng đồng. Chính phủ sẽ đối phó không khoan nhượng với tất cả các hành vi bất hợp pháp.

Lựa chọn của ban biên tập