Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

IMF duy trì dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc nhờ đối phó tốt với COVID-19

Write: 2021-10-20 14:41:59Update: 2021-10-20 17:15:32

IMF duy trì dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc nhờ đối phó tốt với COVID-19

Photo : YONHAP News

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá cao về đối phó của Hàn Quốc với đại dịch COVID-19. Đây cũng chính là lý do khiến IMF duy trì mức dự báo ở ngưỡng 4% với nền kinh tế Hàn Quốc.

Nhờ các nỗ lực đẩy nhanh tiêm phòng vắc-xin COVID-19 và gói hỗ trợ khẩn cấp của Chính phủ, nền kinh tế Hàn Quốc đã có dấu hiệu khôi phục vào đầu năm nay. Tuy nhiên, sau đó biến thể Delta của virus COVID-19 đã càn quét toàn thế giới, khiến Quỹ Tiền tệ quốc tế đồng loạt hạ dự báo tỷ lệ tăng trưởng với các nước. Tuy nhiên, tổ chức này vẫn giữ nguyên dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm nay của Hàn Quốc là 4,3%.

Trong bài phỏng vấn trực tuyến với Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS), Giám đốc Bộ phận châu Á-Thái Bình Dương thuộc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Rhee Chang-yong cho biết cộng đồng quốc tế có chung đánh giá rằng Hàn Quốc đã đối phó tốt với dịch COVID-19 hơn các nước khác. Xuất khẩu của Hàn Quốc ở các ngành công nghiệp mang lại giá trị gia tăng cao như chíp bán dẫn đang giúp "phòng thủ" tốt cho nền kinh tế khỏi tác động của đại dịch.

Quan chức IMF chỉ ra rằng các nước phát triển hiện đang cắt giảm dần chi tiêu ngân sách dành cho đối phó với đại dịch. Do đó, Hàn Quốc cũng cần bắt đầu "chiến lược rút lui" tương tự, phù hợp với "trạng thái bình thường mới". Theo quan chức này, dù Seoul tiếp tục thực hiện các chính sách thúc đẩy nền kinh tế sau đại dịch, thì cần tiến hành một cách có chọn lọc, chuyển đổi sang một khung chính sách mới để có thể khôi phục tính lành mạnh tài chính trong dài hạn.

Ông Rhee Chang-yong cũng chỉ ra rằng sự đối phó của Chính phủ là hết sức quan trọng trong bối cảnh cấu trúc ngành công nghiệp có sự thay đổi lớn trước và sau đại dịch. Sự thích ứng nhanh chóng với những thay đổi này sẽ quyết định thành bại của một quốc gia sau khi đại dịch COVID-19 kết thúc.
      
Theo nhận định của IMF, "bảng thành tích" kinh tế Hàn Quốc trong cuộc chiến kéo dài gần hai năm qua với đại dịch COVID-19 ở mức khá. Giờ là thời điểm quan trọng cần tới sự đối phó chủ động của Chính phủ trong giai đoạn chuyển đổi mới.

Lựa chọn của ban biên tập