Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tên lửa Nuri tách tầng thành công, vệ tinh mô phỏng chưa tiến vào quỹ đạo mục tiêu

Write: 2021-10-21 17:42:59Update: 2021-10-21 19:50:08

Photo : YONHAP News

Vào lúc 5 giờ chiều ngày 21/10, Hàn Quốc đã chính thức phóng tên lửa đẩy tự phát triển Nuri (KSLV-II) tại Trung tâm vũ trụ Naro (huyện Goheung, tỉnh Nam Jeolla). 

30 phút trước khi phóng, tên lửa được hoàn tất nạp nhiên liệu và chất oxy hóa, các thiết bị dựng quanh tên lửa cũng được tháo dỡ. Tiếp đó, trong vòng 10 phút từ lúc 4 giờ 50 phút, tên lửa đã được kích hoạt chế độ vận hành tự động (PLO) rồi sau đó được tự động phóng.

2 phút sau khi được phóng, tên lửa đã tách tầng 1 ở độ cao 59 km. Tới 5 giờ 4 phút, tên lửa tách nắp bảo vệ của vệ tinh mô phỏng. Cùng lúc đó, động cơ ở tầng hai dừng hoạt động, động cơ tầng ba được kích hoạt. Vào phút thứ 6 sau khi phóng, tên lửa bay được trên 500 km, và đạt trên 600 km vào phút thứ 8. Tới 5 giờ 12 phút, động cơ tầng ba tên lửa dừng hoạt động và 5 giờ 15 phút, vệ tinh được tách ra khỏi tên lửa một cách bình thường.

Tên lửa Nuri đã tiến vào quỹ đạo mục tiêu cách Trái đất 700 km sau 16 phút 7 giây phóng đi, nhưng không thể đưa vệ tinh mô phỏng lên quỹ đạo cách Trái đất từ 600-800 km.

Tổng thống Moon Jae-in đã đưa ra thông điệp tới người dân sau khi theo dõi vụ phóng tại Trung tâm vũ trụ Naro, cho biết tên lửa đã được phân tách một cách thuận lợi, nhưng vẫn chưa thành công hoàn hảo đưa vệ tinh mô phỏng lên quỹ đạo mục tiêu. Tổng thống kêu gọi các nhà khoa học đúc kết bài học từ lần phóng này để đạt được mục tiêu trong đợt phóng được dự kiến là vào tháng 5 năm sau. 

Lựa chọn của ban biên tập