Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khoa học

Động cơ tầng ba tên lửa Nuri đã ngừng hoạt động sớm hơn mục tiêu

Write: 2021-10-22 11:55:35Update: 2021-10-22 17:13:36

Động cơ tầng ba tên lửa Nuri đã ngừng hoạt động sớm hơn mục tiêu

Photo : YONHAP News

Lúc 5 giờ chiều ngày 21/10, Hàn Quốc đã phóng tên lửa Nuri, tên lửa đẩy vũ trụ đầu tiên được phát triển hoàn toàn bằng công nghệ trong nước. Tên lửa đã bay và tách tầng thành công, nhưng lại không đưa được vệ tinh mô phỏng ổn định ở quỹ đạo mục tiêu. 

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc cho biết sau khi tên lửa được phóng đi, các công đoạn tách tầng một, tầng hai, nắp bảo vệ vệ tinh đều diễn ra thuận lợi.

Bộ trưởng Khoa học Lim Hye-sook ngày 21/10 đã mở buổi họp báo, cho biết tên lửa Nuri đã thực hiện toàn bộ quá trình bay một cách bình thường, đưa vệ tinh mô phỏng đạt tới độ cao mục tiêu là 700 km. Tuy nhiên, vệ tinh không đạt được tốc độ mục tiêu đề ra, nên không thể ổn định ở mục tiêu quỹ đạo thấp của Trái đất.

Bà Lim cho biết động cơ chạy bằng nhiên liệu lỏng 7 tấn lắp trên tầng ba của tên lửa Nuri đã không đốt cháy nhiên liệu trong vòng 521 giây như mục tiêu đề ra, mà đã ngừng hoạt động sớm sau 475 giây. Do đó, vệ tinh đã không đạt được vận tốc mục tiêu là 7,5 km/giây, nên bị chệch ra khỏi quỹ đạo.

Chính phủ Hàn Quốc quyết định lập một Ủy ban điều tra vụ phóng tên lửa Nuri có sự tham gia của đội ngũ nghiên cứu Viện Khoa học hàng không vũ trụ và các chuyên gia bên ngoài, làm rõ nguyên nhân động cơ ở tầng ba dừng hoạt động sớm.

Lựa chọn của ban biên tập