Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn-Mỹ nhóm họp lần thứ ba trong vòng một tháng

Write: 2021-10-25 09:59:22Update: 2021-10-25 18:39:54

Photo : YONHAP News

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc và Mỹ sáng ngày 24/10 đã hội đàm tiếp tại Seoul. Kể từ sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đề xuất tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9, quan chức hạt nhân hai nước đã nhóm họp ba lần trong vòng một tháng tại Seoul và Washington.

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Noh Kyu-duk nhấn mạnh hai nước đang có sự trao đổi hết sức chặt chẽ bất kể thời gian, địa điểm, cách thức thảo luận. 

Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim lên án một loạt vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp của miền Bắc gần đây là hành vi "khiêu khích", nhưng cũng một lần nữa nhấn mạnh Washington không có ý định thù địch, mà sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng. Ngoài ra, ông Sung Kim cho biết sẽ tiếp tục cùng Hàn Quốc tìm kiếm đối sách can thiệp vào Bắc Triều Tiên.

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Mỹ kỳ vọng sẽ tiếp tục hợp tác với người đồng cấp Hàn Quốc để tìm kiếm phương án, sáng kiến đa dạng, trong đó bao gồm cả đề xuất của Seoul về tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên.

Một nguồn tin ngoại giao nắm rõ vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên cho biết hai bên đã thảo luận khá sâu về đề xuất tuyên bố chấm dứt chiến tranh. Có thể hai nước cân nhắc tới việc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un đã đích thân đưa ra phản ứng về đề xuất tuyên bố chấm dứt chiến tranh sau một thời gian kín tiếng trước đề xuất đối thoại của Mỹ.

Tuy nhiên, Washington được cho là đang xem xét thận trọng về những ảnh hưởng dự kiến khi tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên.

Hai nước Hàn-Mỹ vẫn đang tiếp tục thảo luận về chuyến thăm Hàn Quốc của các quan chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao Mỹ vào tháng tới.

Giáo sư Lim Eul-chul thuộc Viện nghiên cứu các vấn đề Viễn Đông của Đại học Kyungnam phân tích một điểm đáng chú ý là lần này hai nước Hàn-Mỹ đang đối thoại và trao đổi chặt chẽ chưa từng thấy, để cùng lên ý tưởng và đạt được tiến triển về các đề xuất cụ thể, thực tế với miền Bắc.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra vẫn là sự hưởng ứng của Bắc Triều Tiên. Trong ngày 24/10, thông qua các kênh tuyên truyền đối ngoại, miền Bắc tiếp tục chỉ trích kế hoạch tập trận "Ulchi Taegeuk" trong tuần này của Hàn Quốc là "chính sách thù địch" với nước này. Một hãng truyền thông khác của miền Bắc còn nhấn mạnh cơ chế họp cấp chuyên viên đang được Bộ Quốc phòng Hàn-Mỹ thảo luận là nhằm gây sức ép với Bình Nhưỡng.

Lựa chọn của ban biên tập