Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc bắt đầu thu thập ý kiến về đối sách phòng dịch COVID-19 mới

Write: 2021-10-25 17:04:51Update: 2021-10-25 19:15:10

Photo : YONHAP News

Ủy ban hỗ trợ khôi phục đời sống thường nhật của Hàn Quốc ngày 25/10 đã mở buổi trưng cầu ý kiến, công bố đối sách phòng dịch mới của Chính phủ.

Trước tiên, chế độ giãn cách xã hội chia làm 4 mức dựa theo số ca nhiễm mới ở từng địa phương như hiện hành sẽ được áp dụng tới hết tháng này, rồi sau đó sẽ chính thức bị xóa bỏ. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ nới lỏng dần các biện pháp phòng dịch, chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn một là dỡ bỏ giới hạn thời gian mở cửa các cơ sở tập trung đông người từ tháng sau, giai đoạn hai là cho phép các sự kiện quy mô lớn từ trung tuần tháng 12, và giai đoạn ba là xóa bỏ hạn chế về số người tụ tập riêng tư từ cuối tháng 1 năm sau.

Trong tháng tới, các nhà hàng, quán cà phê sẽ không còn bị hạn chế về thời gian mở cửa. Phần lớn các cơ sở khác như trung tâm dạy thêm, quán net, phòng đọc sách sẽ được phép hoạt động bình thường trở lại như trước khi bùng phát dịch COVID-19. Các buổi tụ tập riêng tư được cho phép tới tối đa 10 người, bất kể đã tiêm phòng vắc-xin hay chưa. 

Tuy nhiên, nếu tụ tập ở nhà hàng, quán cà phê thì sẽ bị hạn chế số người chưa tiêm vắc-xin ở một mức nhất định do đây là những nơi tập trung nhiều người ăn uống, nói chuyện. Chính phủ đang xem xét phương án giới hạn 10 người, nhưng phải có trên 6 người đã hoàn tất tiêm phòng.

Ngoài ra, các cơ sở như phòng hát karaoke, phòng tắm công cộng, cơ sở thể thao trong nhà cũng được gỡ bỏ hạn chế về thời gian mở cửa, nhưng chỉ cho phép với người đã tiêm phòng xong hoặc có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Chỉ những người đã hoàn tất tiêm phòng vắc-xin COVID-19 mới được ăn, uống tại khu vực quy định bên trong rạp chiếu phim hay sân vận động. Các cơ sở giải trí cho phép mở cửa tới nửa đêm, và chỉ giới hạn với người đã tiêm phòng xong hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính.

Khi tới thăm các cơ sở có rủi ro lây nhiễm cao như bệnh viện, cơ sở điều dưỡng, trung tâm phúc lợi người cao tuổi thì phải có giấy chứng nhận tiêm phòng hoặc giấy xét nghiệm âm tính.

Chính phủ sẽ tiến hành thu thập ý kiến các chuyên gia và dư luận về phương án trên, rồi sau đó tiếp tục thảo luận, công bố phương án cuối cùng vào thứ Sáu tuần này (29/10).

Lựa chọn của ban biên tập