Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Phát hiện bức thư của nhà ngoại giao Nhật Bản tham gia vụ sát hại Hoàng hậu Myeongseong

Write: 2021-11-16 14:38:32Update: 2021-11-16 18:22:03

Phát hiện bức thư của nhà ngoại giao Nhật Bản tham gia vụ sát hại Hoàng hậu Myeongseong

Photo : YONHAP News

Báo Asahi của Nhật Bản đã đưa tin về việc phát hiện được 8 lá thư của một quan chức ngoại giao Nhật Bản từng tham gia "Biến sự năm Ất Mùi", vụ Nhật Bản cử người đột nhập vào cung điện ám sát Hoàng hậu Myeongseong (Minh Thành), vợ vua Gojong (Cao Tông) cuối triều Joseon vào ngày 8/10/1895.

Người viết lá thư này là ông Horiguchi Kumaichi, trợ lý Lãnh sự thuộc Lãnh sự quán Nhật Bản tại Hàn Quốc, để gửi cho một học giả là bạn cùng quê ở tỉnh Niigata. Thời điểm gửi 8 bức thư được phỏng đoán là từ ngày 17/11/1894 tới ngày 18/10/1895, ngay sau khi Hoàng hậu Myeongseong bị sát hại.

Báo Asahi cho biết trong lá thư thứ 6 có ghi lại chi tiết việc ông này, một thành viên trong nhóm thích khách Nhật Bản, đã vượt qua tường thành, xâm nhập vào cung điện và sát hại Hoàng hậu. Tác giả bức thư còn hồi tưởng lại rằng việc đột nhập vào cung điện và sát hại Hoàng hậu đã diễn ra dễ dàng một cách đáng ngạc nhiên.

Theo báo Asahi, những bức thư trên được một nhà sưu tầm người Mỹ gốc Nhật Steve Hasegawa (77 tuổi) sống tại thành phố Nagoya mua từ một chợ đồ cũ. Dựa theo địa điểm mà bức thư được lưu giữ, nội dung bên trong, dấu niêm phong, báo Asahi phỏng đoán những bức thư này do chính ông Horiguchi Kumaichi viết.

Báo Asahi đánh giá việc phát hiện một tài liệu gốc của một thành viên trong nhóm ám sát hơn 120 năm sau "Biến sự năm Ất Mùi" mang một ý nghĩa to lớn trong bối cảnh vẫn đang có rất nhiều nghiên cứu về hành vi man rợ của Nhật Bản trên bán đảo Hàn Quốc trong quá khứ.

Lựa chọn của ban biên tập