Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Bắc Triều Tiên xây trường do tổ chức dân sự Pháp tài trợ bất chấp phong tỏa biên giới

Write: 2021-11-26 14:55:53Update: 2021-11-26 21:51:01

Bắc Triều Tiên xây trường do tổ chức dân sự Pháp tài trợ bất chấp phong tỏa biên giới

Photo : YONHAP News

Quỹ Hỗ trợ giáo dục Triều Tiên (Korea Education Fund) ngày 26/11 đăng tải trên trang chủ bài viết, thông báo hoàn thiện công trình xây dựng trường trung học phổ thông Unbong, huyện Pyongwon, tỉnh Nam Pyongan, Bắc Triều Tiên.

Đại diện quỹ cho biết năm nay, miền Bắc đã tiến hành dự án xây dựng và mở cửa nhiều trường học. Trong số đó, trường cấp III Unbong được hoàn thành với sự hợp tác của Hội cứu trợ bình dân Pháp (SPF-Secours Populaire Francais) và các tổ chức trong nước từ tháng 4 năm 2020.

Tổ chức phi lợi nhuận "Hội cứu trợ bình dân Pháp" và miền Bắc dường như bắt đầu hợp tác từ tháng 4 năm 2020, sau khi Bình Nhưỡng phong tỏa biên giới để ngăn chặn dịch COVID-19. Bài viết không tiết lộ quy mô, phương thức và đối tượng hỗ trợ.

Trước đó, SPF đã tài trợ vật liệu xây dựng quy mô 47.000 euro (52.755 USD) để xây dựng một trường cấp III khác tại huyện Unpa, tỉnh Bắc Hwanghae vào năm 2013. Năm 2015, các học sinh và thanh thiếu niên thuộc Hiệp hội thể dục người khuyết tật Bắc Triều Tiên đã đến Pháp để biểu diễn âm nhạc cho SPF.

Quỹ Hỗ trợ giáo dục Triều Tiên là tổ chức dân sự được thành lập vào tháng 1 năm 2005 nhằm kêu gọi hỗ trợ trong và ngoài nước cho lĩnh vực giáo dục của Bắc Triều Tiên. Quỹ này thường công bố nội dung đã kêu gọi hỗ trợ trên trang web chính thức. Không chỉ nhiều tổ chức dân sự Trung Quốc mà cả các nước phương Tây như Đức, Anh, Canada, Thụy Sĩ cũng đã tích cực quyên góp cho quỹ này để hỗ trợ giáo dục cho miền Bắc.

Lựa chọn của ban biên tập