Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Ứng cử viên Lee Jae-myung: "Đảng Sức mạnh quốc dân là hậu duệ của cố Tổng thống Chun Doo-hwan"

Write: 2021-11-26 16:10:11Update: 2021-11-26 21:56:07

Ứng cử viên Lee Jae-myung: "Đảng Sức mạnh quốc dân là hậu duệ của cố Tổng thống Chun Doo-hwan"

Photo : YONHAP News

Trong cuối tuần này, ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung tới thăm hai địa phương là thành phố Gwangju và tỉnh Nam Jeolla. Đây là chuyến thăm địa phương thứ ba của ông Lee trên cương vị là ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền, được tổ chức vào mỗi cuối tuần.  
  
Tại thành phố Mokpo (tỉnh Nam Jeolla), "quê hương chính trị" của cố Tổng thống Kim Dae-jung, ông Lee chỉ ra rằng đảng đối lập Sức mạnh quốc dân chính là "hậu duệ" của cố Tổng thống Chun Doo-hwan và đảng Công lý dân chủ do thế lực phản loạn quân sự lập ra. Đảng Sức mạnh quốc dân đang ra sức ngầm ám hại ông Lee, hòng nắm giữ quyền lực một lần nữa.

Về đề xuất mở rộng quy mô lớn nguồn cung nhà ở bằng cách hạ ngầm tuyến Gyeongin (một phần của tuyến tàu điện ngầm số 1, Seoul), ứng cử viên Lee cho biết đây vốn là một cam kết tranh cử của ông. Phương án này sẽ vừa giúp cảnh quan đô thị đẹp hơn, vừa tăng nguồn cung nhà ở.

Mặt khác, ứng cử viên Tổng thống Yoon Suk-yeol của đảng đối lập Sức mạnh quốc dân sáng cùng ngày đã có cuộc gặp với đồng Chủ tịch thường trực Ủy ban đối sách bầu cử Tổng thống Kim Byung-joon.

Trước đó, ông Kim Byung-joon từng để ngỏ khả năng sẽ rút lui trong quá trình ứng cử viên Yoon Suk-yeol chiêu mộ cựu Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng Kim Jong-in làm Chủ tịch Ủy ban đối sách bầu cử Tổng thống. Trong cuộc gặp cùng ngày, ông Kim cho biết sẽ "tích cực suy xét" về vị trí Chủ tịch thường trực của Ủy ban.

Cùng ngày, ứng cử viên Yoon cũng đã có cuộc gặp với Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Aiboshi Koichi, nhấn mạnh phải giải tỏa thuận lợi tình hình quan hệ Hàn-Nhật.

Lựa chọn của ban biên tập