Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chính giới bước vào 100 ngày vận động tranh cử Tổng thống

Write: 2021-11-29 14:14:32Update: 2021-11-29 18:16:10

Chính giới bước vào 100 ngày vận động tranh cử Tổng thống

Photo : YONHAP News

Chỉ còn 100 ngày nữa là tới cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc nhiệm kỳ tới. Cả đảng cầm quyền và đối lập đều đã chính thức khởi động Ủy ban đối sách bầu cử Tổng thống, bước vào vận động tranh cử.

Ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung giương cao khẩu hiệu 100 ngày đồng hành cùng tiểu thương, phụ nữ vừa làm việc vừa chăm sóc con nhỏ. Lĩnh vực được ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền nhấn mạnh nhất chính là kinh tế và dân sinh. Ông Lee liên tiếp xin lỗi về các vấn đề chính trị, đặc biệt là bất động sản, cam kết sẽ trở thành một Tổng thống giỏi về kinh tế và chăm lo dân sinh. 

Ứng cử viên Lee cũng cam kết sẽ mở rộng cơ hội cho tất cả người dân, để tăng trưởng chuyển đổi và công bằng, hợp lý hóa các quy chế, bảo đảm cạnh tranh công bằng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp lớn. Ông Lee đề xuất ứng cử viên Tổng thống đảng đối lập Sức mạnh quốc dân Yoon Suk-yeol tìm kiếm phương án bù đắp thiệt hại cho hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

Trong khi đó, ứng cử viên Yoon Suk-yeol đã chủ trì cuộc họp đầu tiên của Ủy ban đối sách bầu cử Tổng thống. Sau cuộc họp, ông đã tới thăm thành phố Sejong, hai tỉnh Nam và Bắc Chungcheong, thăm một khu phức hợp khoa học, gặp gỡ thanh niên, tuyên bố sẽ thay đổi chính quyền. Ông Yoon nhấn mạnh nếu đắc cử, ông sẽ không coi thanh niên là đối tượng để "ban phát ân huệ", mà là "đối tác" trong công tác điều hành quốc gia.

Còn ứng cử viên Tổng thống đảng Công lý Sim Sang-jung thì liên tục nhấn mạnh về việc chấm dứt thể chế hai đảng lớn. Ứng cử viên Ahn Cheol-soo của Đảng vì Quốc dân nhấn mạnh cần một chuyên gia về khoa học công nghệ, thời đại Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 lãnh đạo Chính phủ nhiệm kỳ tới. Đảng Công lý và Đảng vì Quốc dân hiện vẫn đang tiếp tục thảo luận về việc liên minh tranh cử.

Lựa chọn của ban biên tập