Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

90% giường bệnh cho bệnh nhân COVID-19 nặng tại Seoul đã kín chỗ

Write: 2021-12-01 14:54:20Update: 2021-12-01 14:54:43

90% giường bệnh cho bệnh nhân COVID-19 nặng tại Seoul đã kín chỗ

Photo : YONHAP News

Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc công bố tính đến 5 giờ chiều ngày 30/11, trong số 345 giường bệnh dành cho bệnh nhân COVID-19 nặng tại Seoul, có 313 giường đang được sử dụng, công suất đạt 90,7%. 

Công suất giường bệnh cho bệnh nhân nặng tại tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon đạt lần lượt 87,5% và 88,6%. Công suất giường bệnh tại thủ đô Seoul và các địa phương lân cận đạt 89,2%.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết đang xúc tiến chuyển các bệnh nhân nặng tại Seoul tới các khu vực lân cận, nhưng công suất giường bệnh ở các địa phương là thành phố Daejeon, thành phố Sejong, tỉnh Bắc và Nam Chungcheong đang đạt 95%, tình hình còn nghiêm trọng hơn.

Công suất giường bệnh bình quân trên toàn quốc là 78,7%, trong số 1.154 giường thì có 909 giường đang được sử dụng.

Tính tới 0 giờ sáng ngày 1/12, số bệnh nhân đang điều trị tại nhà là 10.174 người, trong đó thủ đô Seoul là 5.452 người, tỉnh Gyeonggi 3.433 người, thành phố Incheon 527 người. Số bệnh nhân chờ nhập viện tại Seoul và hai địa phương lân cận là 842 người. Trong đó, có 270 người đã chờ hơn một ngày, 117 người chờ hơn 2 ngày, 158 người đã chờ hơn ba ngày, 297 người chờ hơn 4 ngày. Trong số này, có 474 người trên 70 tuổi, 368 người mắc các bệnh lý nền như cao huyết áp, tiểu đường.

Lựa chọn của ban biên tập