Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Bắc Kinh tái khẳng định lập trường tham gia tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

Write: 2021-12-03 13:28:49Update: 2021-12-03 18:01:40

Bắc Kinh tái khẳng định lập trường tham gia tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm thành phố Thiên Tân (Trung Quốc), Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Suh Hoon ngày 2/12 đã hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì. Đây là buổi gặp gỡ của hai quan chức sau 15 tháng kể từ tháng 8 năm ngoái tại thành phố Busan (Hàn Quốc).

Tại đây, Chánh văn phòng Suh đánh giá hai nước đã tích cực đối thoại ngay cả trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng, đồng thời đề nghị sự hợp tác của Bắc Kinh nhằm phi hạt nhân hóa hoàn toàn và xây dựng hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc.

Đáp lại, ông Dương Khiết Trì nhận định đối thoại chiến lược đóng vai trò quan trọng trước tình hình thay đổi nhanh chóng như hiện nay, hy vọng hai nước sẽ trao đổi ý kiến sâu rộng về quan hệ song phương và lợi ích chung. Ủy viên Dương Khiết Trì cho rằng hai nước là hình mẫu phát triển giữa hai quốc gia trên tinh thần thúc đẩy phát triển toàn diện, hòa bình đôi bên cùng có lợi.

Tại buổi hội đàm lần này, Ông Suh đã chia sẻ kết quả thảo luận với Mỹ về tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), nội dung điều chỉnh câu từ liên quan cho phù hợp, và thảo luận phương án hợp tác lôi kéo miền Bắc ngồi vào bàn để đàm phán về tuyên bố chấm dứt chiến tranh.

Về vấn đề này, Bắc Kinh tái khẳng định lập trường tham gia tuyên bố chấm dứt chiến tranh với tư cách là bên tham gia ký kết hiệp định đình chiến và cho rằng tuyên bố này sẽ góp phần thúc đẩy hòa bình và ổn định trên bán đảo Hàn Quốc

Ngoài ra, có quan sát cho rằng quan chức hai nước đã thảo luận về chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận bình, hợp tác Hàn-Trung liên quan đến Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022, kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương vào năm sau và phương án ổn định cung cầu nguyên vật liệu bị ảnh hưởng bởi tình trạng khan hiếm dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel (dung dịch urê) thời gian gần đây.

Cùng với đó, ông Dương Khiết Trì cho biết Bắc Kinh đang tích cực nỗ lực hợp tác liên quan để thúc đẩy giao lưu giữa hai nước trên các lĩnh như như game, điện ảnh, truyền hình và âm nhạc. 

Quan chức hai nước sẽ tiếp tục hội đàm trong ngày 3/12. Chánh văn phòng Suh Hoon sẽ trình bày kết quả thảo luận với giới truyền thông trước khi lên đường về nước.

Lựa chọn của ban biên tập