Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Thủ tướng Hàn Quốc khẳng định phải tiêm phòng vắc-xin COVID-19 cho thanh thiếu niên

Write: 2021-12-06 14:37:00Update: 2021-12-06 15:13:12

Thủ tướng Hàn Quốc khẳng định phải tiêm phòng vắc-xin COVID-19 cho thanh thiếu niên

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh nhiều ý kiến phản đối việc Chính phủ áp dụng "thẻ thông hành phòng dịch" với cả thanh thiếu niên, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum giải thích những học sinh chưa tiêm phòng có thể trở thành trung gian lây nhiễm virus COVID-19, qua đó kêu gọi sự hợp tác tích cực tiêm phòng của các em học sinh. 
    
Trong bài phỏng vấn qua sóng radio với Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) vào ngày 6/12, Thủ tướng Kim phát biểu mặc dù các bậc phụ huynh vẫn còn hoài nghi, chưa yên tâm, nhưng Chính phủ kết luận việc thanh thiếu niên tiêm vắc-xin sẽ giúp ích cho việc khắc phục khó khăn. Tại nước ngoài cũng đang triển khai tiêm phòng cho thanh thiếu niên.

Khi tiêm phòng cho học sinh chuẩn bị thi đại học năm nay, hầu như rất ít trường hợp bị phản ứng phụ nặng. Dù có một ca tử vong 80 ngày sau khi tiêm phòng, nhưng học sinh đó vốn mắc bệnh máu trắng cấp tính.

Do đó, Thủ tướng nhấn mạnh các bậc phụ huynh không phải lo lắng quá mức về các phản ứng phụ sau tiêm. Các cơ quan y tế đã sẵn sàng, chất lượng vắc-xin đảm bảo để tiêm phòng sau khi các em học sinh thi cuối kỳ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh dịch COVID-19 kéo dài không chỉ gây ra lỗ hổng học hành cho các em học sinh, mà còn làm thiếu hụt tình cảm trầm trọng với các em nhỏ. Do vậy, tất cả các trường học phải cho học sinh quay trở lại trường.

Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc quyết định áp dụng "thẻ thông hành phòng dịch" với thanh thiếu niên 12-18 tuổi tại các nhà hàng, quán cà phê, trung tâm dạy thêm, thư viện, phòng đọc sách từ tháng 2 năm sau. Tuy nhiên, học sinh và phụ huynh đã phản đối rằng quyết định này trên thực tế là bắt buộc thanh thiếu niên tiêm phòng.

Lựa chọn của ban biên tập