Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Washington tuyên bố “tẩy chay ngoại giao” Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022

Write: 2021-12-07 11:21:14Update: 2021-12-07 18:58:27

Washington tuyên bố “tẩy chay ngoại giao” Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki trong buổi họp báo ngày 6/12 (giờ địa phương) thông báo Chính phủ Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không cử phái đoàn ngoại giao chính thức tới Thế vận hội mùa đông và Thế vận hội người khuyết tật mùa đông Bắc Kinh 2022. Washington đưa ra quyết định này sau khi cân nhắc đến các cáo buộc Bắc Kinh có hành vi xâm hại nhân quyền tại khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc.

Tuyên bố trên được Mỹ đưa ra trong bối cảnh chỉ còn hai tháng nữa là khai mạc Olympic mùa đông Bắc Kinh. Như vậy, các vận động viên Mỹ vẫn tham gia tranh tài, nhưng đại diện quan chức Chính phủ nước này sẽ không có mặt tại sự kiện.

Có ý kiến cho rằng trước việc Washington chính thức tuyên bố “tẩy chay ngoại giao” Olympic Bắc Kinh, có khả năng châu Âu, Canada, Australia cũng sẽ có động thái tương tự.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết có “tẩy chay ngoại giao” Thế vận hội Bắc Kinh hay không là quyết định riêng của mỗi nước, song hy vọng các nước sẽ cùng tham gia với Washington.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo nếu Mỹ cố ý thực hiện chủ trương này thì Bắc Kinh cũng sẽ có biện pháp đối phó kiên quyết.

Về vấn đề này, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 7/12 cho biết Seoul không có bình luận gì về “tẩy chay ngoại giao” đối với Olympic Bắc Kinh, bởi đây là quyết định của nước khác. Quan chức này nhận định Olympic Bắc Kinh là sự kiện thể thao đóng góp cho hòa bình và thịnh vượng khu vực Đông Bắc Á, là hy vọng cho bước ngoặt hòa bình của hai miền Nam Bắc.

Có lo ngại cho rằng nếu các nước đồng minh của Mỹ tham gia “tẩy chay ngoại giao” Olympic mùa đông Bắc Kinh, thì đây sẽ là sự khởi đầu của chiến tranh lạnh mới Mỹ-Trung.

Trong khi đó, 110 nước bao gồm Hàn Quốc sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ do Tổng thống Biden chủ trì vào ngày 9/12 tới.

Lựa chọn của ban biên tập