Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Thủ đô Seoul ghi nhận 3 ca nhiễm biến thể Omicron

Write: 2021-12-07 13:45:54Update: 2021-12-07 18:28:15

Thủ đô Seoul ghi nhận 3 ca nhiễm biến thể Omicron

Photo : YONHAP News

Thủ đô Seoul đã xuất hiện ca nhiễm biến thể Omicron của virus COVID-19. Chính quyền thành phố ngày 7/12 công bố đã phát hiện 3 ca nhiễm biến thể Omicron là du học sinh nước ngoài đang theo học tại Đại học quốc gia Seoul, Đại học Ngoại ngữ Hankuk và Đại học Kyunghee.

Các ca nhiễm trên được xác định là đều đã tới một nhà thờ ở thành phố Incheon, nơi có vợ chồng mục sư là ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong nước.

Theo đó, Đại học Ngoại ngữ Hankuk đã chuyển sang học trực tuyến cho tới hết ngày 14/12, hạn chế các khu vực mà du học sinh mắc biến thể ghé qua, như thư viện. Đại học quốc gia Seoul và Đại học Kyunghee thì khuyến cáo tất cả các học sinh ở cùng ký túc xá với du học sinh bị mắc COVID-19 đi xét nghiệm.

Như vậy, tổng số ca nhiễm biến thể Omicron tại Hàn Quốc đã tăng lên 36 người. Ngoài các ca nhiễm liên quan tới nhà thờ ở Incheon còn có 3 trường hợp là người nhập cảnh từ Nam Phi.

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) thông báo tính đến 0 giờ ngày 7/12, Hàn Quốc có 774 ca COVID-19 nặng, cao kỷ lục từ đầu dịch. Thêm 64 ca tử vong trong một ngày, tỷ lệ tử vong đạt 0,82%.

Số ca nhiễm mới bình quân trong vòng một tuần qua là 5.012 ca, lần đầu vượt ngưỡng 5.000 ca. Số ca nhiễm mới trong ngày 8/12 dự kiến sẽ vượt 6.000 ca. Trong bối cảnh các giường bệnh trên toàn quốc sắp kín chỗ, Chính phủ quyết định bố trí thêm 4 bệnh viện làm nơi chuyên điều trị cho các bệnh nhân COVID-19, đồng thời ra sắc lệnh hành chính để bổ sung thêm hơn 1.300 giường bệnh trong vòng một tuần.

Lựa chọn của ban biên tập