Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Nhiều chính khách Nhật Bản tới viếng đền thờ tội phạm chiến tranh sau hơn hai năm

Write: 2021-12-07 16:35:33Update: 2021-12-07 19:00:25

Nhiều chính khách Nhật Bản tới viếng đền thờ tội phạm chiến tranh sau hơn hai năm

Photo : YONHAP News

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản đưa tin gần 99 nghị sĩ thuộc phe cầm quyền và đối lập Nhật Bản sáng ngày 7/12 đã đến viếng tập thể đền Yasukuni, nơi thờ tội phạm chiến tranh cấp độ A cực kỳ nguy hiểm, sau hai năm hai tháng kể từ ngày 18/10/2019. 

Đoàn đến thăm đền Yasukini lần này gồm 68 nghị sĩ Hạ viện và 31 nghị sĩ Thượng viện. Các thành viên Nội các Nhật Bản như Thứ trưởng Bộ Kinh tế thương mại và công nghiệp Nhật Bản Hosoda Kenichi, Thứ trưởng Bộ Môi trường Mutai Shunsuke, cùng các nghị sĩ đảng cầm quyền Dân chủ tự do, đảng đối lập Nhật Bản phục hồi và các đảng đối lập khác đã trực tiếp đến viếng đền.

Cựu Phó Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Nhật Bản Hidehisa Otsuji, người dẫn đầu đoàn thăm viếng lần này, bày tỏ hy vọng tân Thủ tướng Nhật bản Kishida Fumio sẽ sớm đến viếng đền Yasukuni.

Chính giới Nhật Bản đến viếng đền Yasukuni một năm ba lần vào dịp cúng tế tháng 4, tháng 10 và ngày kết thúc chiến tranh Thái Bình Dương trong Thế chiến II (15/8), song hoạt động này đã bị tạm dừng một thời gian do dịch COVID-19.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cùng ngày đã ra bình luận dưới danh nghĩa người phát ngôn, bày tỏ lấy làm tiếc và quan ngại sâu sắc về việc các quan chức Nhật Bản tới viếng đền Yasukuni, ngay sau khi Quốc hội mới của Nhật Bản ra mắt. Bộ Ngoại giao một lần nữa khẳng định cộng đồng quốc tế chỉ có thể tin tưởng khi Tokyo có cái nhìn đúng đắn về lịch sử, khiêm tốn tự thừa nhận những sai lầm và thể hiện sự chân thành trong việc giải quyết các vấn đề quá khứ.

Lựa chọn của ban biên tập