Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền tọa đàm với người dân về chế độ đăng ký mua nhà

Write: 2021-12-07 16:01:19Update: 2021-12-09 17:38:51

Ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền tọa đàm với người dân về chế độ đăng ký mua nhà

Photo : YONHAP News

Trong chiều ngày 7/12, ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung có buổi tọa đàm với những người dân độ tuổi từ 20 tới 40, đang thuê nhà tại khu vực Seoul, lắng nghe ý kiến về các vấn đề liên quan tới chế độ đăng ký mua nhà. Tại đây, ông Lee đã trình bày cụ thể về chính sách bất động sản của bản thân nếu đắc cử Tổng thống, trong đó bao gồm cả kế hoạch cung cấp nhà ở quy mô lớn.

Trong ngày 6/12, ông Lee đã chỉ trích chính sách hỗ trợ tiểu thương của Chính phủ đương nhiệm còn thiếu sót. Do vậy, ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền sẽ tiếp tục nêu ra ý kiến chỉ trích với chính sách bất động sản của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in, nêu bật sự khác biệt về chính sách với Chính quyền đương nhiệm.

Trong sáng cùng ngày, ông Lee đã có cuộc gặp với nhóm sinh viên thuộc câu lạc bộ kinh tế, tài chính Đại học quốc gia Seoul, trao đổi ý kiến về triết học kinh tế và công bằng.

Trong khi đó, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân cùng ngày đã ra mắt Ủy ban đối sách bầu cử Tổng thống, đặt mục tiêu khôi phục hy vọng, công lý, người dân và quốc gia. Tại lễ ra mắt Ủy ban, ứng cử viên Tổng thống đảng này, ông Yoon Suk-yeol, đã nhấn mạnh rằng nhiều người dân đang hy vọng mạnh mẽ về việc thay đổi chính quyền.

Ông Kim Jong-in, Chủ tịch Ủy ban đối sách bầu cử Tổng thống của đảng đối lập, khẳng định người dân đều có khát khao thay đổi chính quyền, nên chỉ cần "không phạm lỗi lớn" thì đảng đối lập có thể giành lấy chính quyền.

Chiều cùng ngày, ứng cử viên Yoon tới thăm Trung tâm hỗ trợ nạn nhân của các vụ phạm tội, nhấn mạnh nghĩa vụ đầu tiên của quốc gia là phải bảo vệ an toàn cho người dân.

Ứng cử viên Tổng thống đảng Công lý Sim Sang-jung đã lên xe buýt, khởi động lịch trình kêu gọi sự ủng hộ của cử tri toàn quốc. Ứng cử viên Tổng thống Đảng vì Quốc dân Ahn Cheol-soo thì chỉ trích chính sách trung hòa carbon, xóa bỏ nhà máy điện nguyên tử của Chính phủ đương nhiệm chỉ là "khoác lác", cam kết sẽ phát triển nhà máy điện nguyên tử mô-đun vừa và nhỏ (SMR).

Lựa chọn của ban biên tập