Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Hạ viện Mỹ nhất trí duy trì quy mô quân đồn trú tại Hàn Quốc

Write: 2021-12-08 12:15:18Update: 2021-12-08 12:18:19

Hạ viện Mỹ nhất trí duy trì quy mô quân đồn trú tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Hạ viện Mỹ ngày 7/12 (giờ địa phương) đã lập dự thảo Đạo luật Ủy nhiệm quốc phòng (NDAA) mới có nội dung duy trì quy mô quân đồn trú tại Hàn Quốc hiện tại. 
 
Điều này cho thấy Quốc hội Mỹ đã tái khẳng định lập trường của Chính phủ Washington. Trước đó, sau khi tiến hành xem xét về việc bố trí quân đồn trú tại nước ngoài, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 29/11 công bố quyết định giữ nguyên quy mô binh lực hiện đang đóng tại Hàn Quốc, đồng thời chuyển từ bố trí luân phiên sang đồn trú thường xuyên đơn vị trực thăng tấn công Apache và Lữ đoàn pháo binh tới bán đảo Hàn Quốc. 

Trong Đạo luật Ủy nhiệm Quốc phòng năm tài khóa 2022 mà Ủy ban Quân sự Hạ viện Mỹ công bố cùng ngày có nội dung phải tăng cường quan hệ đồng minh ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhằm cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc; đồng thời nêu bật về tầm quan trong của việc duy trì quy mô 28.500 quân lính đóng tại Hàn Quốc.

Ngoài ra, dự thảo đánh giá việc duy trì quy mô binh lực là phù hợp với Hiệp ước phòng thủ lẫn nhau Hàn-Mỹ, và ủng hộ mục tiêu chung đó là vì một bán đảo Hàn Quốc hòa bình và ổn định.

Dự thảo lần này sẽ được thông qua tiếp tại phiên họp toàn thể Hạ viện rồi chuyển lên Thượng viện.

Lựa chọn của ban biên tập