Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Moon Jae-in thăm Australia từ 12-15/12

Write: 2021-12-08 12:15:25Update: 2021-12-08 12:17:43

Tổng thống Moon Jae-in thăm Australia từ 12-15/12

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Park Kyung-mee trong buổi họp báo hôm 7/12 cho biết Tổng thống Moon Jae-in sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia từ ngày 12-15/12 theo lời mời của Thủ tướng Australia Scott Morrison.

Đây là lần đầu tiên sau 12 năm kể từ năm 2009, lãnh đạo Hàn Quốc có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia. Tổng thống Moon cũng là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà Australia mời đến thăm kể từ tháng 3 năm 2020 sau khi dịch COVID-19 bùng phát.

Trong chuyến thăm Australia, lãnh đạo hai nước sẽ hội đàm thượng đỉnh vào ngày 13/12, lễ đón chính thức, tiệc trưa và gặp gỡ các cựu chiến binh tham chiến trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Ngày 14/12, Tổng thống Moon sẽ đến thành phố Sydney, thảo luận về chuỗi cung ứng khoáng sản với các doanh nghiệp.

Người phát ngôn Park Kyung-mee cho biết chuyến thăm được thực hiện nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Australia. Đây sẽ là cơ hội để nâng mối quan hệ với Australia, nước hữu nghị truyền thống, chia sẻ các giá trị chung như dân chủ, nhân quyền và kinh tế thị trường, lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Chuyến thăm này sẽ là cơ hội để thiết lập chuỗi cung ứng ổn định cho nguyên liệu thô và khoáng sản cốt lõi, đồng thời tăng cường hợp tác giữa hai nước cho các lĩnh vực quan trọng trong tương lai như công nghệ trung hòa carbon, kinh tế hydro, công nghiệp quốc phòng, không gian vũ trụ và an ninh mạng, cũng như tái khẳng định sự ủng hộ của Australia đối với tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập