Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Hàn Quốc dự Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ do Mỹ tổ chức

Write: 2021-12-08 17:32:14Update: 2021-12-08 17:44:09

Tổng thống Hàn Quốc dự Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ do Mỹ tổ chức

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ tham dự "Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ" do Tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức trực tuyến vào ngày 9/12. 
   
Được biết, Tổng thống Moon dự kiến sẽ trình bày về những thành quả liên quan tới nâng cao dân chủ và nhân quyền của Chính phủ Hàn Quốc. Có thể Tổng thống sẽ nhấn mạnh về việc cần thiết hợp tác quốc tế, nhằm nâng cao dân chủ và nhân quyền ở các quốc gia khác.

Dư luận hướng sự quan tâm tới khả năng Tổng thống sẽ đưa ra thông điệp đối với Trung Quốc, trong bối cảnh nhiều ý kiến phân tích rằng Tổng thống Biden tổ chức hội nghị này nhằm kìm hãm Trung Quốc và Nga.

Đặc biệt, Chính phủ Mỹ vừa tuyên bố chính thức về việc "tẩy chay ngoại giao" Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022, nên Tổng thống Moon không tránh khỏi phải cân nhắc về một thông điệp liên quan tới Trung Quốc.

Một số ý kiến cho rằng bản thân việc Mỹ mời nhà lãnh đạo Hàn Quốc tham dự hội nghị này mang tính chất gây sức ép nhằm yêu cầu Seoul tham gia vào việc kiềm hãm Bắc Kinh.

Tuy nhiên, Trung Quốc vừa là đối tác thương mại lớn nhất, vừa là nước láng giềng của Hàn Quốc, nên có thể dù tham dự hội nghị nhưng Tổng thống Moon sẽ không đề cập tới vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc hay tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh.

Lựa chọn của ban biên tập