Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

"Liên quân Hàn-Mỹ lập kế hoạch tác chiến mới nhằm đối phó với Bình Nhưỡng và các mối uy hiếp khác"

Write: 2021-12-09 14:43:28Update: 2021-12-09 17:30:02

"Liên quân Hàn-Mỹ lập kế hoạch tác chiến mới nhằm đối phó với Bình Nhưỡng và các mối uy hiếp khác"

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng phụ trách chính sách thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ Colin Kahl ngày 8/12 (giờ địa phương) phát biểu việc hai nước Hàn-Mỹ quyết định lập kế hoạch tác chiến liên quân mới là nhằm đối phó với Bắc Triều Tiên và các mối uy hiếp khác. 

Tại Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) lần thứ 53 diễn ra tại Seoul vào ngày 2/12, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã phê chuẩn "Hướng dẫn hoạch định chiến lược" (SPG) mới, nâng cấp kế hoạch tác chiến hiện tại.

Nội dung nhất trí này của hai bên được đánh giá là một bước đi nhằm đối phó với năng lực hạt nhân, tên lửa đã thay đổi của miền Bắc, như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có khả năng lắp vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), tên lửa bội siêu thanh.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Colin Kahl còn đề cập tới "các thách thức khác trong khu vực", được phân tích là nhằm cân nhắc tới tình hình an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong đó có Trung Quốc, đối tượng Mỹ đang kiềm hãm.

Mặt khác, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, trong đó có cả Hàn Quốc, đang liên tục được tái xem xét và nâng cấp, nhằm đối phó với các mối uy hiếp ngày một dâng cao.

Ông Kirby từ chối đề cập cụ thể về hệ thống phòng thủ trên bán đảo Hàn Quốc, nhưng tiết lộ rằng Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin khi thăm Seoul gần đây đã có buổi thảo luận tốt đẹp về năng lực phòng thủ với Tổng thống Moon Jae-in và Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook.

Lựa chọn của ban biên tập