Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hơn 60 nước đưa ra cam kết đóng góp cho hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Write: 2021-12-09 14:18:33Update: 2021-12-09 17:28:19

Hơn 60 nước đưa ra cam kết đóng góp cho hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Hội nghị cấp Bộ trưởng về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc do Chính phủ Hàn Quốc tổ chức theo hình thức trực tuyến đã khép lại hai ngày họp 7-8/12. 

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết tại hội nghị, đại diện 75 nước và Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã có bài phát biểu, hơn 60 nước đưa ra cam kết đóng góp vào việc hỗ trợ tài sản chiến lược, cử binh lực, cung cấp chương trình huấn luyện, nhằm cải thiện và tăng cường hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (PKO).

Về phần mình, Chính phủ Hàn Quốc cam kết sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc chuyển đổi "doanh trại thông minh" mô hình tương lai cho các Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, tặng 16 máy bay trực thăng cần thiết cho Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại khu vực châu Phi. Seoul dự kiến sẽ thiết lập quan hệ đối tác với các nước hỗ trợ binh lực như Kenya, hỗ trợ thành lập đơn vị trực thăng Liên hợp quốc. Mỹ cũng đã bày tỏ ý định hỗ trợ về mặt tài chính.

Các nước tham dự hội nghị bày tỏ ý định hợp tác ở nhiều lĩnh vực đa dạng, như đóng góp tài sản hàng không, cung cấp chương trình huấn luyện đối phó với thiết bị nổ tự chế, đóng góp binh lực và nhân lực cảnh sát, cung cấp vắc-xin COVID-19 và tăng cường nguồn lực y tế, nâng cao sự tham gia của nữ giới.

Phần lớn các nước tham gia bày tỏ ủng hộ "Sáng kiến Seoul" mà Chính phủ Hàn Quốc công bố nhằm xây dựng công nghệ và nguồn lực y tế cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trong bài phát biểu bế mạc hội nghị, Ngoại trưởng Chung Eui-yong nhấn mạnh Hàn Quốc từng là quốc gia khẩn thiết mong chờ sự giúp đỡ của Liên hợp quốc trong quá khứ. Ông rất tự hào và xúc động vì lần này, Seoul đăng cai hội nghi trực tuyến nhằm thảo luận về hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook bày tỏ hy vọng hòa bình vĩnh viễn sẽ được thiết lập trên bán đảo Hàn Quốc, cũng như các khu vực tranh chấp khác trên thế giới, tương tự như việc các nước đã hình thành sự đồng thuận về mục tiêu cao cả trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Lựa chọn của ban biên tập