Tòa án hành chính Seoul ngày 14/1 đã chấp nhận một phần đơn đề nghị của 1.023 người dân, yêu cầu Bộ trưởng Y tế và phúc lợi, Giám đốc Cơ quan quản lý dịch bệnh, Thị trưởng Seoul dừng thi hành quy định "thẻ thông hành phòng dịch".
Tòa án quyết định đình chỉ hiệu lực quy định bắt buộc áp dụng thẻ thông hành phòng dịch với các cơ sở là cửa hàng quy mô lớn có diện tích trên 3.000 m², siêu thị, trung tâm thương mại cho tới khi có phán quyết của vụ kiện hành chính liên quan.
Theo quyết định của Tòa án, những người chưa tiêm phòng vắc-xin COVID-19 vẫn có thể ra vào các cơ sở nêu trên dù không có giấy xác nhận âm tính với virus COVID-19.
Với các cơ sở không được nêu trong quyết định của Tòa án như cơ sở giải trí, quán mát-xa, phòng tập hát, cơ sở thể thao trong nhà, phòng tắm công cộng, sòng bạc vẫn áp dụng thẻ thông hành phòng dịch như quy định hiện hành của Chính phủ.
Giải thích về quyết định trên, Hội đồng xét xử nhấn mạnh cần có biện pháp để phòng ngừa thiệt hại khó có thể khôi phục cho người dân. Ngoài ra, khó có thể coi việc đình chỉ thi hành quy định thẻ thông hành phòng dịch sẽ gây ra ảnh hưởng nghiệm trọng tới phúc lợi chung như lập luận của Chính phủ.
Hội đồng xét xử cũng chấp thuận đề nghị về việc dừng thi hành thẻ thông hành phòng dịch với thanh thiếu niên từ 12-18 tuổi.
Trước đó, 1.023 người dân đã đâm đơn kiện vào ngày 31/12 năm ngoái, đề nghị Tòa án dừng thi hành quy định thẻ thông hành phòng dịch với 8 loại hình cơ sở, như cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim, quán net, cơ sở thi đấu thể thao trong nhà, bảo tàng, thư viện.
Vào ngày 4/1 vừa qua, Tòa án hành chính Seoul cũng đã chấp thuận một phần đơn đề nghị của nhóm phụ huynh học sinh, khiến Chính phủ không thể áp dụng thẻ thông hành phòng dịch với các cơ sở là trung tâm dạy thêm, phòng đọc sách, quán cà phê học tập.
Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc cho biết sẽ ngay lập tức kháng cáo quyết định của Tòa án.