Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Quan chức thương mại Hàn-Mỹ thảo luận về sáng kiến "Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương"

Write: 2022-01-19 14:29:12Update: 2022-01-19 20:27:29

Quan chức thương mại Hàn-Mỹ thảo luận về sáng kiến "Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương"

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Yeo Han-koo ngày 19/1 đã có cuộc hội đàm trực tuyến với Đại diện Văn phòng thương mại Mỹ (USTR) Katherine Tai, thảo luận phương án hợp tác kinh tế toàn diện khu vực. 

Quan chức Mỹ nhấn mạnh về tầm quan trọng của hợp tác khu vực thông qua "Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương" (IPEF), điều mà bà từng đề cập trong chuyến thăm Hàn Quốc tháng 11 năm ngoái.
 
IPEF là một sáng kiến về hợp tác kinh tế toàn diện vì sự thịnh vượng chung của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương mà Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố lần đầu tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á tháng 10 năm ngoái. Có phân tích cho rằng trên thực tế, sáng kiến này của Washington nhằm hình thành một liên minh kinh tế kìm hãm Trung Quốc.

Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Hàn Quốc đề xuất hai nước trao đổi và thảo luận chặt chẽ sau khi các nội dung của IPEF được cụ thể hóa. Qua đây, Chính phủ Seoul vẫn duy trì lập trường nguyên tắc là phải mở rộng hợp tác kinh tế khu vực trên nền tảng tăng cường quan hệ đối tác chiến lược thương mại Hàn-Mỹ.

Ông Yeo dự kiến sẽ thăm Washington từ ngày 25/1 tới, gặp gỡ giới chức Chính phủ, Quốc hội, các cơ quan nghiên cứu chính sách và doanh nghiệp Mỹ, nhằm thảo luận về các vấn đề thương mại song phương.

Bộ Công nghiệp sẽ cân nhắc tổng hợp về hiệu quả hợp tác kinh tế, ảnh hưởng tới doanh nghiệp trong nước, lập trường của các nước lớn, để quyết định lập trường về cơ chế này, trên quan điểm đẩy cao tối đa lợi ích quốc gia.

Lựa chọn của ban biên tập