Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc ghi nhận hơn 6.600 ca nhiễm COVID-19 mới

Write: 2022-01-20 13:32:49Update: 2022-01-20 18:44:07

Hàn Quốc ghi nhận hơn 6.600 ca nhiễm COVID-19 mới

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 20/1, Hàn Quốc ghi nhận 6.603 ca nhiễm COVID-19 mới, quay lại ngưỡng 6.000 ca sau 27 ngày.

Số ca bệnh nặng giảm 44 ca còn 488 ca. Thêm 28 ca tử vong do COVID-19, tỷ lệ tử vong là 0,91%.

Cơ quan phòng dịch dự đoán nhiều khả năng số ca nhiễm sẽ tăng trên mốc 7.000 ca vào ngày 21/1, Omicron sẽ trở thành chủng biến thể chính ở Hàn Quốc trong tuần này. Cơ quan phòng dịch có kế hoạch ngay lập tức chuyển đổi sang hệ thống đối phó tập trung vào việc giảm thiểu tối đa ca bệnh nặng và tử vong nếu số ca nhiễm phát sinh trên 7.000 ca/ngày.

Cụ thể, ca nhiễm biến thể Omicron cũng sẽ điều trị tại nhà thay vì phải điều trị tại bệnh viện hay trung tâm điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nhẹ như hiện nay. Các bệnh nhân có nguy cơ bệnh chuyển biến nặng như người cao tuổi và người có bệnh lý nền sẽ được nhập viện điều trị.

Ngoài ra, cơ quan phòng dịch đang mở rộng số lượng các trung tâm y tế phụ trách bệnh nhân điều trị tại nhà, chuẩn bị để bệnh nhân có thể chữa bệnh và điều trị tại bệnh viện nhỏ ở địa bàn cư trú, nâng năng lực xét nghiệm từ 750.000 mẫu/ngày lên khoảng 850.000 mẫu/ngày, đẩy mạnh xét nghiệm bằng kháng nguyên nhanh, ưu tiên xét nghiệm theo phương thức khuếch đại gen cho đối tượng có nguy cơ lây nhiễm và rủi ro bệnh chuyển biến nặng cao.

Tỷ lệ số người tiêm vắc-xin mũi một và hai đạt hơn 85% dân số, 47,2% dân số đã tiêm xong mũi ba.

Trong một tin liên quan, Nhóm xúc tiến tiêm chủng vắc-xin COVID-19 cho biết khó có thể loại phụ nữ mang thai khỏi đối tượng miễn áp dụng “thẻ thông hành phòng dịch” (xác nhận hoàn tất tiêm chủng và xét nghiệm âm tính với COVID-19). Thông thường, phụ nữ mang thai dưới 12 tuần tuổi được bác sĩ khuyến cáo nên tiêm vắc-xin sau khi khám sàng lọc đầy đủ về tình trạng sức khỏe sản phụ và thai nhi. Dù được bác sĩ khuyến cáo không tiêm phòng, những sản phụ này không thể được coi là đối tượng được miễn áp dụng "thẻ thông hành phòng dich".

Lựa chọn của ban biên tập