Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hội thảo quốc tế kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Hàn-Trung và Hàn-Việt

Write: 2022-01-21 15:49:43Update: 2022-01-21 23:20:11

Hội thảo quốc tế kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Hàn-Trung và Hàn-Việt

Photo : YONHAP News

Đại học quốc gia Incheon (Hàn Quốc) ngày 21/1 công bố lịch trình tổ chức hội thảo quốc tế vào ngày 22/1, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Trung và Hàn-Việt.

Tại đây, Viện nghiên cứu văn hóa Trung Quốc và Hoa kiều (người Trung Quốc tại nước ngoài) thuộc trường Đại học quốc gia Incheon sẽ thảo luận về lịch sử của ba nước Hàn-Việt-Trung với chủ đề “Tìm hiểu lịch sử 30 năm di cư và nhập cư”.

Khoảng 20 chuyên gia trong và ngoài nước sẽ tham gia hội nghị, trong đó có giáo sư Furuta Motoo là Hiệu trưởng Đại học Việt-Nhật (Việt Nam) và Chủ tịch Hiệp hội quốc tế nghiên cứu về người Hoa tại nước ngoài Lý Minh Hoan.

Tháng 8 và tháng 12 năm 1992, Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và Việt Nam. Hiện nay, có 300.000 công dân Hàn Quốc cư trú lâu dài ở Trung Quốc và 200.000 người Hàn sinh sống tại Việt Nam, 830.000 công dân Trung Quốc và 200.000 người Việt Nam lưu trú tại Hàn Quốc.

Đại học quốc gia Incheon cho biết bên cạnh mặt tích cực về hợp tác giữa người nhập cư và công dân nước sở tại, vẫn có không ít những vấn đề nảy sinh từ sự thiếu hiểu biết lẫn nhau. Hội thảo lần này sẽ điểm lại lịch sử di cư và nhập cư của ba nước Hàn-Việt-Trung.

Lựa chọn của ban biên tập