Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Thành phố Seoul khuyến khích người nước ngoài tiêm phòng vắc-xin COVID-19 mũi ba

Write: 2022-01-21 15:59:35Update: 2022-01-21 23:20:46

Thành phố Seoul khuyến khích người nước ngoài tiêm phòng vắc-xin COVID-19 mũi ba

Photo : YONHAP News

Biến thể Omicron đang lây lan rộng tại Hàn Quốc, tỷ lệ ca mắc COVID-19 mới là người nước ngoài cũng có chiều hướng gia tăng. 

Trong bối cảnh này, chính quyền thành phố Seoul ngày 21/1 cho biết đã lập hướng dẫn khuyến khích tiêm phòng vắc-xin COVID-19 mũi bổ sung bằng 13 ngôn ngữ cho người nước ngoài cư trú trên địa bàn thủ đô, phân phát cho 50 cơ sở hỗ trợ người nước ngoài và 292 cộng đồng người nước ngoài. Trong số 13 ngôn ngữ có tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Ả-rập. 

Ngoài ra, chính quyền thành phố cũng lập áp phích phòng dịch bằng 13 ngôn ngữ, sắp xếp một cách ngắn gọn, dễ hiểu thông tin phòng dịch, cập nhật thường xuyên về các biện pháp giãn cách xã hội đang triển khai, cơ sở bắt buộc áp dụng thẻ thông hành phòng dịch.

Người nước ngoài có thể đặt lịch tiêm phòng mũi ba trên trang web (ncvr2.kdca.go.kr) hoặc có thể tới bệnh viện gần nhất để tiêm bằng vắc-xin còn dư bất cứ lúc nào.

Người chưa có mã đăng ký chứng minh thư người nước ngoài, bao gồm cả những người cư trú trái phép, có thể đặt lịch tiêm mũi ba trên trang web hoặc điện thoại bằng mã quản lý tạm thời được cấp trước đó, hoặc có thể gọi điện trước tới bệnh viện hay trung tâm y tế là có thể tiêm. Thông tin tiêm sẽ không bị thông báo lên cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Ngoài ra, do số lượng du học sinh người nước ngoài dự kiến sẽ gia tăng trước thềm học kỳ mới, thành phố Seoul quyết định sẽ hợp tác với Viện Giáo dục quốc tế quốc gia (NIIED) thuộc Bộ Giáo dục và chính quyền một số quận trên địa bàn trong việc phòng dịch với du học sinh nước ngoài.

Lựa chọn của ban biên tập