Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc ghi nhận hơn 13.000 ca nhiễm COVID-19 mới

Write: 2022-01-26 15:47:17Update: 2022-01-26 18:13:50

Hàn Quốc ghi nhận hơn 13.000 ca nhiễm COVID-19 mới

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 26/1, Hàn Quốc ghi nhận 13.012 ca nhiễm COVID-19 mới, mức cao kỷ lục, lần đầu tiên vượt mốc 10.000 ca kể từ đầu dịch. Số ca nhiễm mới đã hai ngày liên tiếp xác lập mức cao kỷ lục, sau mức 8.571 ca một ngày trước. 

Số ca nặng tính đến 0 giờ cùng ngày là 385 ca, giảm 7 ca so với một ngày trước, hai ngày liên tiếp ở ngưỡng 300 ca. Số ca tử vong tăng thêm 32 ca, thành 6.620 ca. Tỷ lệ tử vong là 0,87%. Cơ quan phòng dịch nhận định số ca nặng và tử vong sẽ tăng mạnh sau khoảng hai đến ba tuần tới. 

Từ ngày 26/1, Chính phủ chuyển sang hệ thống phòng dịch mới đối phó với làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron, trọng tâm là quản lý nhóm rủi ro cao. Việc xét nghiệm khuếch đại gen (PCR) tại các trạm xét nghiệm lưu động sẽ chỉ tiến hành với người có nguy cơ cao, các phòng khám về bệnh đường hô hấp cũng sẽ được quyền tiến hành xét nghiệm.

Hệ thống chẩn đoán và xét nghiệm mới sẽ được áp dụng tại 4 địa phương, như thành phố Gwangju, thành phố Pyeongtaek (tỉnh Gyeonggi), rồi mở rộng từng bước áp dụng trên phạm vi toàn quốc từ ngày 29/1. Việc áp dụng tiêu chuẩn mới về rút ngắn thời gian cách ly, tiêu chuẩn về hoàn thành tiêm phòng, tiếp xúc gần, sẽ được áp dụng trên toàn quốc từ ngày 26/1.

Về thuốc điều trị COVID-19 dạng uống, Chính phủ đã giảm độ tuổi sử dụng thuốc từ 65 tuổi xuống 60 tuổi, và đang xem xét phương án mở rộng hơn nữa đối tượng sử dụng thuốc, với cả người 50 tuổi trở lên.

Tới thời điểm hiện tại, đã có hơn 200 bệnh nhân được sử dụng thuốc điều trị dạng uống, không có trường hợp nào bị phản ứng phụ nặng.
 
Tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin mũi ba đã đạt trên 50%. Chính phủ nhấn mạnh tiêm phòng là phương tiện phòng vệ hiệu quả nhất với biến thể Omicron, cho biết sẽ vẫn tổ chức tiêm phòng trong đợt nghỉ lễ Tết Nguyên đán.

Lựa chọn của ban biên tập