Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Cơ quan quy chế Nhật Bản phê chuẩn kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ ra biển

Write: 2022-05-18 14:52:28Update: 2022-05-18 16:36:27

Cơ quan quy chế Nhật Bản phê chuẩn kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ ra biển

Photo : YONHAP News

Đài Phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK) ngày 18/5 đưa tin Ủy ban quy chế năng lượng nguyên tử nước này đã phê chuẩn kế hoạch của Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) về việc pha loãng nước thải từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 có chứa chất phóng xạ tritium để xả ra biển.

Vào tháng 4/2021, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua đường lối xử lý nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima bằng thiết bị khử đa nguyên tử (ALPS), sau đó hòa loãng với nước biển để hạ nồng độ tritium rồi xả ra biển Thái Bình Dương. Lần này, cơ quan quy chế của Nhật Bản đã phê chuẩn kế hoạch cụ thể của Công ty điện lực Tokyo.

Sau khi hoàn tất quy trình phê chuẩn, Công ty điện lực Tokyo sẽ xin phê duyệt từ chính quyền địa phương và chính thức tiến hành lắp đặt thiết bị để xả nước thải nhiễm xạ ra biển.

Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu bắt đầu xả nước thải nhiễm xạ ra biển vào mùa xuân năm sau, nhưng các tổ chức ngư dân địa phương đang phản đối quyết liệt kế hoạch này.

Theo giải thích từ Công ty điện lực Tokyo, nếu sử dụng thiết bị ALPS thì sẽ có thể loại bỏ được 62 chất phóng xạ, nhưng lại không lọc được tritium và một lượng nhỏ carbon phóng xạ (carbon 14).

Lựa chọn của ban biên tập