Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc nối lại visa ngắn hạn và điện tử sau hai năm tạm dừng

Write: 2022-05-19 13:13:21Update: 2022-05-19 15:37:17

Hàn Quốc nối lại visa ngắn hạn và điện tử sau hai năm tạm dừng

Photo : YONHAP News

Bộ Tư pháp Hàn Quốc 19/5 thông báo bắt đầu nối lại việc cấp visa du lịch ngắn hạn (C-3) và visa điện tử cho khách du lịch nước ngoài bắt đầu từ ngày 1/6. Trước đó, Hàn Quốc đã tạm dừng cấp visa ngắn hạn (C-3) và visa điện tử từ ngày 13/4/2020 do dịch COVID-19 bùng phát.

Visa ngắn hạn (C-3) là visa dành cho khách nước ngoài có thời gian lưu trú ít hơn 90 ngày, nhập cảnh với mục đích khảo sát thị trường, tư vấn, du lịch, nghỉ dưỡng, thăm hỏi người thân và hội họp. Sau khi dịch COVID-19 bùng phát, visa C-3 chỉ được cấp hạn chế cho người nước ngoài có mục đích nhập cảnh thiết yếu như ngoại giao hoặc đầu tư. Từ tháng sau, Bộ Tư pháp sẽ mở rộng đối tượng được cấp visa ngắn hạn cho tất cả du khách đến từ quốc gia không thuộc nước cần tăng cường kiểm dịch (cấp độ 1), nhập cảnh vì mục đích khác như du lịch.

Cùng với đó, việc cấp visa điện tử cho các đối tượng là nhân tài ưu tú ở nước ngoài, bệnh nhân người nước ngoài, đoàn khách du lịch cũng sẽ được nối lại.

Bộ cũng quyết định khôi phục lại hiệu lực của visa nhập cảnh nhiều lần phổ thông đang bị tạm thời dừng hiệu lực. Nếu visa được cấp trước ngày 5/4/2020 còn thời hạn thì khách nhập cảnh có thể sử dụng tiếp mà không cần làm thủ tục gì thêm.

Hiện nay, không có quốc gia nào bị chỉ định là nước cần tăng cường kiểm dịch (cấp độ 2). Tuy nhiên, người dân thuộc nước trong diện cấp độ 2 có thể xin visa nếu có mục đích nhập cảnh thiết yếu.

Bộ Tư pháp hy vọng việc nối lại visa lần này sẽ giúp tạo thêm nhiều việc làm cho người dân trong nước, thu hút nhân tài ưu tú ở nước ngoài. Chính phủ sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình các ca nhiễm COVID-19 nhập ngoại để có biện pháp đối phó phù hợp.

Lựa chọn của ban biên tập