Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Lãnh đạo Hàn-Mỹ ra Tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh tại Seoul

Write: 2022-05-21 18:20:24Update: 2022-05-21 18:26:16

Lãnh đạo Hàn-Mỹ ra Tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh tại Seoul

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh đầu tiên tại Seoul vào chiều ngày 21/5. Trong buổi họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh, lãnh đạo hai nước đã đưa ra Tuyên bố chung về kết quả hội đàm.

Lãnh đạo hai nước cho biết đã chia sẻ mục tiêu phát triển quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ thành quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện toàn cầu nhân Hội nghị thượng đỉnh lần này; thảo luận chặt chẽ về các phương án thực hiện cụ thể như phương án hợp tác trong vấn đề Bắc Triều Tiên, vấn đề an ninh kinh tế, phương án hợp tác toàn cầu.

Tổng thống hai nước quy kết vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên là mối uy hiếp nghiêm trọng tới hòa bình và sự ổn định của bán đảo Hàn Quốc và thế giới.
Hai nhà lãnh đạo cam kết đẩy mạnh hơn nữa trạng thái phòng thủ liên quân đối phó với uy hiếp Bắc Triều Tiên và tái khẳng định quyết tâm chuyển giao quyền tác chiến thời chiến có điều kiện cho Seoul. Tổng thống hai nước nhất trí sẽ thảo luận về việc mở rộng quy mô và phạm vi tập trận chung trên bán đảo Hàn Quốc và khu vực lân cận, cân nhắc tới mối uy hiếp ngày một gia tăng từ Bình Nhưỡng.

Tiếp đó, hai bên nhắc lại cam kết của Mỹ trong việc triển khai tài sản chiến lược tới bán đảo Hàn Quốc một cách kịp thời và có sự trao đổi trước với Seoul trong các tình huống cần thiết, khi Bắc Triều Tiên có hành vi xâm hại tới sự ổn định của bán đảo Hàn Quốc và khu vực; thực hiện các bước đi mới để tăng cường năng lực răn đe.

Tuyên bố chung còn có nội dung nhất trí tái khởi động Nhóm tư vấn chiến lược răn đe mở rộng (EDSCG) trong thời gian sớm nhất. Đây là một cơ chế thảo luận cấp cao song phương đã bị gián đoạn kể từ sau năm 2018.

Tuyên bố nhấn mạnh phi hạt nhân hóa toàn diện bán đảo Hàn Quốc là mục tiêu chung của hai nước Hàn-Mỹ, nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ để đạt mục tiêu này. Tổng thống hai nước nhấn mạnh vẫn để ngỏ con đường đối thoại nhằm giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên theo hướng hòa bình và ngoại giao, hối thúc miền Bắc quay trở lại đàm phán.

Trong tuyên bố chung lần này, hai nước đã sử dụng cụm từ "phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc một cách toàn diện" thay cho cụm từ "phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược" (CVID), điều có thể kích động Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, trong buổi họp báo chung, Tổng thống Yoon nói rõ bằng cụm từ "phi hạt nhân hóa toàn diện Bắc Triều Tiên".

Mặt khác, lãnh đạo hai nước cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình nhân quyền tại miền Bắc, tái khẳng định đường lối viện trợ nhân đạo cho nước này.

Tuyên bố chung cùng ngày không đề cập tới các thỏa thuận trong quá khứ với miền Bắc, như Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm năm 2018, Tuyên bố chung Mỹ-Triều công bố sau Hội nghị thượng đỉnh song phương lần thứ nhất tại Singapore cùng năm.

Trong Tuyên bố chung sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ tháng 5 năm ngoái, Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Moon Jae-in tái khẳng định niềm tin rằng đối thoại và ngoại giao dựa trên các cam kết liên Triều, Mỹ-Triều trước đây, như Tuyên bố Bàn Môn Điếm, Tuyên bố chung Mỹ-Triều tại Singapore năm 2018 là điều thiết yếu để phi hạt nhân hóa toàn diện, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc.

Ở lĩnh vực an ninh kinh tế, hai nước nhất trí tăng cường phối hợp, lập ra một cơ chế đối thoại về an ninh kinh tế, để trao đổi thường xuyên và hợp tác ở các lĩnh vực như chuỗi cung ứng, khoa học công nghệ cao. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác công-tư nhằm bảo hộ và thúc đẩy các công nghệ mới nổi, công nghệ trọng tâm, như chíp bán dẫn công nghệ cao, pin ô tô điện thân thiện môi trường, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, sản xuất sinh học, robot tự hành. Đặc biệt, lãnh đạo Hàn Quốc chính thức công bố về việc tham gia vào sáng kiến Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương do Mỹ khởi xướng.

Bên cạnh đó, lãnh đạo hai nước nhất trí mở rộng hợp tác về năng lượng nguyên tử, xây dựng chuỗi cung ứng năng lượng nguyên tử có năng lực hồi phục. Hai bên cam kết sẽ đẩy nhanh việc phát triển lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) và bố trí trên toàn thế giới. 

Về các vấn đề nổi cộm toàn cầu, hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tích cực hợp tác cùng cộng đồng quốc tế giải quyết sớm tình hình chiến sự Nga-Ukraine. Hai bên cũng nhất trí tích cực tham gia vào nỗ lực đối phó với dịch COVID-19 của cộng đồng quốc tế, lập văn phòng điều phối Hội nghị an ninh y tế toàn cầu (GHS) tại Seoul.

Lựa chọn của ban biên tập