Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Yoon Suk-yeol nhấn mạnh về an ninh năng lượng

Write: 2022-05-24 14:34:52Update: 2022-05-24 14:35:18

Tổng thống Yoon Suk-yeol nhấn mạnh về an ninh năng lượng

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 24/5 đã dự lễ khai mạc Hội nghị khí thế giới (World Gas Conference), được mệnh danh là "Thế vận hội" của doanh nghiệp khí toàn cầu, diễn ra tại thành phố Daegu.

Đây là sự kiện quốc tế tư nhân đầu tiên mà Tổng thống tham dự kể từ sau khi nhậm chức. Trong bài phát biểu chúc mừng tại lễ khai mạc, Tổng thống Yoon nhấn mạnh về tầm quan trọng của an ninh năng lượng trong bối cảnh bất ổn cung cầu năng lượng và nguyên vật liệu ngày càng tăng cao gần đây. Theo ông, cần mở rộng dự trữ tài nguyên thông qua đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, và phát triển tài nguyên tại nước ngoài. Tổng thống nhấn mạnh phải để khối tư nhân đóng vai trò trung tâm, thúc đẩy đầu tư nước ngoài, khôi phục hệ sinh thái phát triển tài nguyên tại nước ngoài.

Bên cạnh đó, Tổng thống chỉ ra rằng phải sử dụng hợp lý cả điện nguyên tử, năng lượng tái tạo và khí thiên nhiên. Ông Yoon cũng đề ra phương hướng chính sách năng lượng của Chính phủ mới nhằm đạt được trung hòa carbon. Khác với Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in với chính sách xóa bỏ dần nhà máy điện nguyên tử, Chính phủ mới sẽ thực thi chính sách năng lượng coi trọng điện nguyên tử, mở rộng đầu tư vào phát triển công nghệ nhằm giảm phát thải carbon, thiết lập nền tảng sản xuất hydro trong và ngoài nước, xây dựng chuỗi cung ứng hydro ổn định. 

Văn phòng Tổng thống cho biết Chính phủ sẽ công bố chính sách năng lượng với các nội dung cụ thể sau khi thu thập ý kiến của doanh nghiệp và chuyên gia ở lĩnh vực năng lượng.

Lựa chọn của ban biên tập