Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Phản ứng của Bắc Kinh về việc Seoul tham gia sáng kiến IPEF

Write: 2022-05-27 13:31:43Update: 2022-05-27 15:51:04

Phản ứng của Bắc Kinh về việc Seoul tham gia sáng kiến IPEF

Photo : YONHAP News

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, phụ trương của báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Hình Hải Minh khi tham dự một sự kiện về chủ đề hợp tác Hàn-Trung tại Seoul ngày 26/5 nhắc đến việc Mỹ "bất ngờ" xúc tiến một khung kinh tế khu vực mới loại trừ Trung Quốc, và ý đồ của Washington là hết sức rõ ràng. 

Ông Hình Hải Minh bày tỏ hy vọng Hàn Quốc sẽ giữ đúng cam kết là xúc tiến sáng kiến Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương (IPEF) theo nguyên tắc mở cửa, minh bạch và bao trùm.

Đại sứ Trung Quốc cho biết mặc dù có lo ngại tiềm ẩn về sự thay đổi chính sách ngoại giao của Seoul sau khi Chính phủ của tân Tổng thống Yoon Suk-yeol ra mắt, nhưng Bắc Kinh tin tưởng hai bên sẽ cùng nỗ lực để đưa quan hệ song phương tiến lên một bước mới. 

Ông Hình Hải Minh nhấn mạnh sự hợp tác kinh tế, thương mại đóng vai trò giữ cân bằng, vừa là nguồn động lực cho quan hệ song phương. Do vậy, Bắc Kinh hy vọng hai nước duy trì mạng lưới sản xuất, khai thác các nền tảng đa dạng để chia sẻ cơ hội trong thị trường lớn mang tên "Trung Quốc".

Tờ Thời báo Hoàn Cầu còn dẫn lời chuyên gia Trung Quốc, phân tích rằng dù Hàn Quốc tham gia sáng kiến IPEF thì ít khả năng Seoul sẽ "hy sinh" quan hệ hợp tác với Bắc Kinh.

Lựa chọn của ban biên tập