Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Các tổ chức phi chính phủ kêu gọi tẩy chay Bắc Triều Tiên làm Chủ tịch luân phiên Hội nghị giải trừ quân bị

Write: 2022-05-27 13:34:25Update: 2022-05-27 15:51:26

Các tổ chức phi chính phủ kêu gọi tẩy chay Bắc Triều Tiên làm Chủ tịch luân phiên Hội nghị giải trừ quân bị

Photo : YONHAP News

Nhiều tổ chức phi Chính phủ đang yêu cầu các nước thành viên Liên hợp quốc tẩy chay việc Bắc Triều Tiên giữ chức nước Chủ tịch luân phiên Hội nghị giải trừ quân bị Liên hợp quốc từ ngày 30/5 tới.

Tổ chức phi chính phủ giám sát Liên hợp quốc mang tên "UN Watch" ngày 26/5 (giờ địa phương) đã đăng tải tuyên bố trên trang chủ, hối thúc Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và mọi quốc gia dân chủ trên thế giới tẩy chay việc Bắc Triều Tiên giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội nghị giải trừ quân bị Liên hợp quốc. Tuyên bố còn có sự tham gia của 30 tổ chức khác, trong đó có tổ chức dân sự Mỹ "Ủy ban nhân quyền Bắc Triều Tiên" (HRNK).

Tuyên bố lên án Bắc Triều Tiên là nước phổ biến vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Miền Bắc không chỉ tự sản xuất vũ khí hạt nhân, mà còn bán công nghệ tên lửa và hạt nhân cho các "Nhà nước bất hảo".

Tiếp đó, tổ chức này cho biết kể từ đầu năm nay, miền Bắc đã liên tiếp phóng tên lửa, và dự kiến sẽ tiến hành nhiều vụ thử nghiệm khác trong thời gian tới. Theo các cơ quan tình báo, miền Bắc đang sắp sửa nối lại thử nghiệm hạt nhân.

Tổ chức này hối thúc các nước thành viên như Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức và cả các nước quan sát không phải thành viên từ chối cử Đại sứ tới dự Hội nghị giải trừ quân bị do Bắc Triều Tiên chủ trì.

Hội nghị giải trừ quân bị Liên hợp quốc được thành lập vào năm 1979, là một diễn đàn đàm phán về giải trừ quân bị đa phương duy nhất trên thế giới. Mỗi khóa họp sẽ diễn ra trong vòng 24 tuần, thảo luận về các vấn đề như giải trừ hạt nhân, cấm sản xuất vật chất phân hạch hạt nhân, phòng ngừa chạy đua quân bị tầng ngoài Trái đất.

Trong số 65 nước thành viên, hàng năm cứ 6 nước sẽ luân phiên giữ chức nước Chủ tịch Hội nghị trong 4 tuần, theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Anh. Năm nay là các nước Trung Quốc, Colombia, Cuba, Bắc Triều Tiên, Congo, Ecuador. Bắc Triều Tiên sẽ giữ vai trò nước Chủ tịch từ ngày 30/5 tới ngày 24/6.

Bắc Triều Tiên cũng từng giữ chức nước Chủ tịch luân phiên hội nghị năm 2011. Khi đó, Mỹ cũng đã phản đối quyết liệt.

Lựa chọn của ban biên tập