Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Số ca mắc COVID-19 mới tại Hàn Quốc thấp nhất trong vòng 160 ngày

Write: 2022-06-20 12:01:03Update: 2022-06-20 12:01:34

Số ca mắc COVID-19 mới tại Hàn Quốc thấp nhất trong vòng 160 ngày

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 20/6, Hàn Quốc ghi nhận 3.538 ca mắc COVID-19 mới, 11 ngày liên tiếp dưới 10.000 ca. Đây là số ca mắc mới thấp nhất trong vòng 160 ngày kể từ sau ngày 11/1 (3.094 ca). Trong đó, có 512 ca thuộc nhóm rủi ro cao ngoài 60 tuổi (14,9%), 789 ca dưới 18 tuổi (22,9%). 

Số ca nguy kịch đang nhập viện tăng thêm 2 ca, thành 72 ca, ba ngày liên tiếp ở ngưỡng 70 ca. Số ca tử vong tăng thêm 10 ca, thành 24.451 ca. Tỷ lệ tử vong tiếp tục duy trì ở ngưỡng 0,13%. 

Trước tình hình số ca mắc mới giảm và tỷ lệ tiêm phòng mũi 4 tăng, Chính phủ đã nới lỏng quy định phòng dịch với các cơ sở điều dưỡng và bệnh viện tâm thần từ ngày 20/6. Các quy định về thăm viếng trực tiếp dược dỡ bỏ, bất cứ ai cũng có thể tới các bệnh viện điều dưỡng bất kể đã tiêm phòng vắc-xin hay chưa.

Quy định hạn chế số khách thăm viếng là 4 người cũng được xóa bỏ. Mỗi cơ sở có thể tự quy định về số người tùy theo tình hình. Tuy nhiên, khách tới thăm sẽ phải đặt lịch trước, và phải có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Trong quá trình thăm viếng vẫn phải tuân thủ các quy định phòng dịch như đeo khẩu trang, cấm ăn uống.

Với những bệnh nhân tại các cơ sở này nếu đã tiêm hai mũi vắc-xin trở lên thì có thể ra ngoài hoặc ngủ qua đêm bên ngoài. Tuy nhiên, khi quay lại, bệnh nhân phải có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Việc xét nghiệm chủ động cho người làm việc tại các cơ sở điều dưỡng được giảm từ hai lần xuống một lần một tuần, có thể theo hình thức khuếch đại gen (PCR) hoặc test nhanh kháng nguyên. Người đã tiêm mũi 4 hoặc đã từng mắc COVID-19 sau khi đã tiêm trên hai mũi thì được miễn xét nghiệm.

Lựa chọn của ban biên tập