Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam bất ngờ bị dỡ bỏ

Write: 2022-06-20 13:44:11Update: 2022-06-20 13:44:29

Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam bất ngờ bị dỡ bỏ

Photo : YONHAP News

Hãng tin Yonhap ngày 20/6 đưa tin Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KCCI) đặt tại tầng 9, tòa nhà Daeha Business Center (360 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội) đã bất ngờ bị tháo dỡ.

Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam bắt đầu hoạt động từ năm 2008, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc tiến vào thị trường Việt Nam. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đang rất hoang mang khi một trong 4 tổ chức kinh tế của Hàn Quốc ở nước sở tại bất ngờ bị dỡ bỏ.

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt nam (KORCHAM) Kim Han-yong bày tỏ lấy làm lạ về tin đồn KCCI rút khỏi Việt Nam thời gian qua. Phía KORCHAM cũng không nhận được bất kỳ thông báo nào. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam mãi về sau mới biết thông tin KCCI đột nhiên biến mất.

Về vấn đề này, có phỏng đoán cho rằng KCCI đã phải đóng cửa trụ sở sau khi vướng vào nhiều tranh cãi khác như chưa thanh toán phí dịch vụ nhập cảnh đặc biệt cho công ty du lịch tại Việt Nam.

Ước tính có khoảng 4.000 doanh nhân, chuyên gia Hàn Quốc đã nhập cảnh vào Việt Nam thông qua chương trình do KCCI tổ chức sau khi Việt Nam cấm nhập cảnh từ nước ngoài nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lan rộng vào trong nước vào tháng 3 năm 2020. Tuy nhiên, khoản phí dịch vụ trị giá hàng trăm triệu won (hàng trăm nghìn USD) vẫn chưa được chi trả cho một công ty du lịch địa phương tại Việt Nam đang gây tranh cãi.

Đơn vị chịu thiệt hại là một doanh nghiệp nhỏ quy mô 13 người với số vốn khoảng 600 triệu won (465.368 USD) và doanh số bao gồm phí hoa hồng là 1 tỷ won (775.614 USD).

KORCHAM hiện đang theo dõi chặt chẽ vấn đề này do KCCI là đơn vị thành viên.

Mặt khác, KCCI cũng vướng vào ồn ào liên quan đến khách sạn cách ly sau nhập cảnh. KCCI đã đưa Novotel, khách sạn có sức chứa thấp, vào danh sách cách ly cho đối tượng nhập cảnh đặc biệt nửa đầu năm 2021. Khách sạn Novotel chỉ có 225 phòng khiến nhiều người phàn nàn rằng không thể nhập cảnh đúng lịch trình. Khóa học K-FDI dành cho các tập đoàn lớn của Hàn Quốc tại nước sở tại tiến hành từ năm 2019 cũng bị chỉ trích là phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp Hàn Quốc vừa và nhỏ và công ty của người Hàn Quốc thành lập ở nước sở tại.

Giám đốc KCCI được biết đã quay trở lại Hàn Quốc sau khi bắt đầu tiến hành kiểm toán nội bộ vào cuối tháng 3.

Liên quan đến vấn đề này, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết đã liên lạc với phía KCCI và được biết hợp đồng của văn phòng đã kết thúc, quy trình thanh lý mất nhiều thời gian nên đơn vị này vẫn chưa thể dừng hoàn toàn hoạt động.

Lựa chọn của ban biên tập