Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Lãnh đạo Cảnh sát biển xin từ chức chịu trách nhiệm về vụ công chức bị bắn chết trên biển Tây năm 2020

Write: 2022-06-24 14:09:51Update: 2022-06-24 14:10:07

Lãnh đạo Cảnh sát biển xin từ chức chịu trách nhiệm về vụ công chức bị bắn chết trên biển Tây năm 2020

Photo : YONHAP News

Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc ngày 24/6 cho biết 9 cán bộ cấp cao của cơ quan này, trong đó có Giám đốc Jeong Bong-hun, đã đồng loạt nộp đơn xin từ chức vào cùng ngày. 

Trong đó, ông Jeong xin từ chức để chịu trách nhiệm chung về vụ công chức Hàn Quốc thuộc Bộ Hải dương và thủy sản bị quân đội Bắc Triều Tiên bắn chết trên biển Tây hồi tháng 9/2020.

Chỉ một tuần sau khi công chức bị bắn chết, Cơ quan Cảnh sát biển đã công bố kết quả điều tra sơ bộ, trong đó nhận định người này đã đào tẩu sang Bắc Triều Tiên. Kết luận này được dựa trên căn cứ là nội dung nghe lén miền Bắc, phân tích của các cơ quan hữu quan, kết quả phân tích dòng hải lưu. Cơ quan Cảnh sát biển còn công khai việc nạn nhân từng thường xuyên đánh bạc, vướng vào nợ nần để làm căn cứ.

Tuy nhiên, một năm 9 tháng sau, vào ngày 16/6 vừa qua, Cảnh sát biển lật ngược lại kết quả điều tra, cho biết không phát hiện được nạn nhân có ý định đào tẩu sang miền Bắc.

Ngày 22/6, ông Jeong xin lỗi người dân và gia quyến vì đã gây hiểu lầm liên quan tới việc công bố kết quả điều tra hồi năm 2020.

Lựa chọn của ban biên tập