Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Đội bóng chày của những thanh niên tị nạn Bắc Triều Tiên

Write: 2022-06-27 13:19:42Update: 2022-06-27 18:44:11

Photo : YONHAP News

Bóng chày là một môn thể thao được yêu thích nhất tại Hàn Quốc nhưng lại là môn thể thao khó tiếp cận ở Bắc Triều Tiên.  

Vào tháng 3 vừa qua, một đội bóng chày gồm 15 người tị nạn miền Bắc đã được thành lập dưới sự dìu dắt của ngôi sao bóng chày kỳ cựu Yang Jun-hyuk. Đội đã thi đấu trận giao hữu với đội bóng chày gồm các Youtuber vào hôm 25/6. Gia đình của những người tị nạn miền Bắc cũng đã tới ủng hộ nhiệt liệt.

Phần lớn những người tị nạn Bắc Triều Tiên trong đội đều lần đầu được tiếp cận với môn bóng chày sau khi tới Hàn Quốc. Những năm 1990, chính quyền miền Bắc từng có ý định bồi dưỡng một đội bóng chày, nhưng sau đó "mất dấu" với lý do nước này coi đây là môn thể thao của "chủ nghĩa tư bản".

Một cầu thủ trong đội cho biết tại miền Bắc, anh chưa từng được tiếp xúc với môn bóng chày. Thêm vào đó, luật chơi của môn này khá phức tạp, nên anh vẫn đang học hỏi với tinh thần "thử sức một lần".

Chung cuộc, các cầu thủ bóng chày người tị nạn miền Bắc đã không giành được một điểm nào, thua cách biệt 0-18.

Tuy nhiên, những thanh niên trẻ hai miền Nam-Bắc đã cùng thi đấu với một tinh thần hết mình, điều ý nghĩa nhất của trận đấu. Một cầu thủ khác của đội người tị nạn bày tỏ niềm hy vọng một ngày nào đó, trái bóng chày có thể lăn qua lăn lại giữa hai miền Nam-Bắc.

Ngôi sao bóng chày Yang Jun-hyuk đã ra sân chỉ đạo các học trò ngay sau khi trận đấu kết thúc. Ông Yang chia sẻ hy vọng các thanh niên trẻ người tị nạn miền Bắc sẽ có thể chơi bóng chày một cách hăng say, qua đó thích ứng thật tốt với cuộc sống tại miền Nam.

Các cầu thủ trong đội bóng chày người tị nạn Bắc Triều Tiên đang nỗ lực chống lại định kiến trong xã hội Hàn Quốc thông qua bóng chày, đồng thời mơ ước về một ngày hai miền Nam-Bắc thống nhất.

Lựa chọn của ban biên tập