Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hơn 70% người Hàn Quốc vẫn giữ thói quen đeo khẩu trang khi ra đường sau dịch COVID-19

Write: 2022-06-28 14:55:28Update: 2022-06-28 18:05:19

Hơn 70% người Hàn Quốc vẫn giữ thói quen đeo khẩu trang khi ra đường sau dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Công ty thẻ tín dụng Lotte Card ngày 28/6 đã công bố kết quả khảo sát đối với 4.082 khách hàng cá nhân, tiến hành từ ngày 27-28/5, về thói quen sau dịch COVID-19. Kết quả cho thấy 72,1% người được hỏi cho biết vẫn đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Tỷ lệ trả lời có đeo khẩu trang khi ra bên ngoài đạt trên 72% ở tất cả các nhóm tuổi, trừ nhóm tuổi 20 là 58,9%.

47,4% người được hỏi trả lời “về nhà trước 10 giờ tối”, mốc thời gian hạn chế hoạt động kinh doanh khi áp dụng giãn cách xã hội, tức nhiều người vẫn có thói quen về nhà sớm ngay cả khi quy định hạn chế thời gian hoạt động kinh doanh được dỡ bỏ.

60,2% người được hỏi trả lời có ăn bỏng ngô tại rạp chiếu phim khi quy định này đã được dỡ bỏ. Tuy nhiên, 54,9% khách hàng trên 60 tuổi chọn câu trả lời là “không ăn”. Độ tuổi càng cao thì tỷ lệ ngại ăn uống trong rạp chiếu phim càng tăng.

Về ý định đi du lịch nước ngoài trong năm nay, ý kiến “đi” và “không đi” lần lượt là 49,8% và 50,2%.

70% người được hỏi cho biết “sẽ làm việc tại nhà nếu có thể”, cho thấy người dân có xu hướng ưu tiên làm việc tại nhà.

Ngoài ra, kết quả phân tích dữ liệu thanh toán của khách hàng cá nhân Lotte Card cho thấy, doanh thu từ các hoạt động giải trí bên ngoài như thể thao, du lịch, điện ảnh trong tháng 5 ít hơn mức bình quân tháng năm 2019 trên 10%. Điều này có nghĩa là tiêu dùng chưa phục hồi như trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Ngược lại, doanh thu các hoạt động giải trí trong nhà như dịch vụ xem trực tuyến trả phí (OTT) trong tháng 5 cao gấp hai lần so với bình quân tháng trong quý I năm 2019.

Lựa chọn của ban biên tập