Vệ tinh nhân tạo siêu nhỏ "Cube" lắp trên vệ tinh kiểm chứng tính năng của tên lửa đẩy Nuri do Hàn Quốc tự phát triển và phóng thành công vào ngày 21/6 vừa qua, sẽ bắt đầu được tách ra từ ngày 29/6.
Hiện tại, vệ tinh kiểm chứng tính năng nặng 162,5 kg đang hoạt động bình thường, và quay ở quỹ đạo cách Trái đất 700 km. Trong vòng hai ngày từ ngày 29/6, 4 vệ tinh siêu nhỏ sẽ lần lượt được tách khỏi vệ tinh kiểm chứng tính năng.
Các vệ tinh siêu nhỏ này gồm vệ tinh STEP Cube Lab-II của Đại học Chosun, vệ tinh RANDEV của Viện Khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), vệ tinh SNUGLITE-II của Đại học quốc gia Seoul, và vệ tinh MIMAN của Đại học Yonsei.
Đây là các vệ tinh siêu nhỏ được sinh viên trong nước chế tạo trong vòng hai năm qua theo kế hoạch bồi dưỡng nhân tài vũ trụ của Chính phủ Hàn Quốc. Trong thời gian tới, các vệ tinh này sẽ thực thi nhiệm vụ quan trắc không khí Trái đất và núi Baekdu (Bạch Đầu), giám sát bụi nhỏ.
Nhóm nghiên cứu Đại học Chosun dự kiến sẽ kết nối với vệ tinh siêu nhỏ lần đầu vào lúc 2 giờ sáng ngày 30/6. Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc sẽ công bố chính thức về kết quả tách thành công vệ tinh Cube vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày.
Tiếp đó, vệ tinh mô phỏng vệ tinh Cube cũng sẽ được tách ra. Tổng cộng sẽ có 5 đợt kiểm tra tính năng của bệ phóng vệ tinh Cube lắp trên vệ tinh kiểm chứng tính năng.