Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Thành phố Seoul vận hành thí điểm chương trình học tiếng Hàn trực tuyến miễn phí từ ngày 1/7

Write: 2022-06-29 15:12:03Update: 2022-06-29 16:49:32

Thành phố Seoul vận hành thí điểm chương trình học tiếng Hàn trực tuyến miễn phí từ ngày 1/7

Photo : KBS News

Chính quyền thành phố Seoul ngày 28/6 thông báo sẽ cùng Quỹ Trung tâm Hàn ngữ Sejong vận hành thí điểm nền tảng học tiếng Hàn miễn phí dành cho người nước ngoài cư trú trên địa bàn thành phố mang tên “Trung tâm Hàn ngữ Sejong trực tuyến thành phố Seoul” trong vòng 6 tháng từ ngày 1/7.

Quỹ Trung tâm Hàn ngữ Sejong là cơ quan trực thuộc Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc, cung cấp các khóa học tiếng Hàn hỗ trợ đa ngôn ngữ thông qua nền tảng “Trung tâm Hàn ngữ Sejong trực tuyến”.

Chính quyền thành phố Seoul đã và đang hỗ trợ chương trình đào tạo tiếng Hàn trực tiếp cho 440.000 người nước ngoài đang cư trú tại thành phố và người nước ngoài có nguyện vọng sinh sống ở Hàn Quốc tại các trung tâm hỗ trợ người nước ngoài và trung tâm về gia đình đa văn hóa thuộc các quận.

Tuy nhiên, nhu cầu học trực tuyến gia tăng do số người nước ngoài không thể đến học tại trung tâm ngày một tăng bởi dịch COVID-19 và lý do công việc, nên chính quyền thành phố đã quyết định triển khai các lớp học tiếng Hàn trực tuyến thông qua trang web “Trung tâm Hàn ngữ Sejong trực tuyến thành phố Seoul” (iksi.or.kr/co/seoul.do).

Qua trang web này, người nước ngoài có thể học tiếng Hàn miễn phí bất kể thời gian điểm và địa điểm thông qua điện thoại thông minh hoặc máy tính. Người dùng chỉ gần đăng ký thành viên là có thể học tiếng Hàn miễn phí với ba chương trình gồm “tiếng Hàn trên mạng”, “tiếng Hàn cho lao động người nước ngoài” và “tiếng Hàn về làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu”.

Chính quyền thủ đô Seoul và Quỹ Trung tâm Hàn ngữ Sejong có kế hoạch mở rộng hợp tác về nội dung giáo dục như “hướng dẫn, chỉnh sửa tiếng Hàn trực tuyến” sau thời gian vận hành thí điểm. Thành phố dự kiến cũng sẽ mở các lớp học tiếng Hàn trực tiếp tại các cơ sở hỗ trợ người nước ngoài song song với chương trình học trực tuyến. Lịch học cụ thể được thông báo qua cổng thông tin người nước ngoài thủ đô Seoul (global.seoul.go.kr).

Lựa chọn của ban biên tập