Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Tổ chức nhiều sự kiện kỷ niệm quảng trường Gwanghwamun mở cửa trở lại

Write: 2022-08-05 16:18:32Update: 2022-08-05 16:51:49

Tổ chức nhiều sự kiện kỷ niệm quảng trường Gwanghwamun mở cửa trở lại

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul ngày 5/8 cho biết từ 8 giờ 30 phút tối ngày 6/8 sẽ trình chiếu đèn media tường ngoài của Trung tâm văn hóa Sejong (quận Jongno) để kỷ niệm ngày mở cửa trở lại quảng trường Gwanghwamun (Quan Hóa Môn) sau một năm 9 tháng trùng tu.

Chương trình chiếu đèn media mang tên “Laonhaze” có nghĩa là “ngày mai vui vẻ” trong tiếng Hàn, nhằm mang đến một nơi nghỉ chân thoải mái và nguồn vui hàng ngày cho người dân Seoul. Đèn media dự kiến sẽ được chiếu sáng từ 8 giờ tối đến 11 giờ tối hàng ngày, kéo dài tới ngày 15/9.  

Ngoài ra, Ban quản lý di tích cung điện, lăng tẩm thuộc Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc và Quỹ Di sản văn hóa Hàn Quốc thông báo sẽ tổ chức nghi lễ gác cổng thành từ ngày 6-14/8 để kỷ niệm ngày quảng trường Gwanghwamun mở cửa trở lại. 

Nghi lễ gác cổng thành là hoạt động đi tuần trong cung điện và bên ngoài tường thành vào ban đêm để ngăn chặn hành vi đột nhập từ bên ngoài hay đề phòng hỏa hoạn dưới thời Joseon (thế kỷ XIV-XIX).

Nghi lễ lần này dự kiến sẽ được tổ chức trước quảng trường Gwanghwamun vào lúc 10 giờ 15 phút sáng sau khi kết thúc nghi thức đổi gác của lính canh giữ cổng cung Gyeongbuk (Cảnh Phúc). Quần áo và vũ khí binh lính được thiết kế như thời trị vì của vua Sejong (Thế Tông), đầu triều đại Joseon. Khoảng 50 lính canh tham gia nghi lễ gác cổng thành sẽ diễu hành qua trung tâm quảng trường Gwanghwamun trên nền âm nhạc truyền thống sôi động.

Lựa chọn của ban biên tập