Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Chính phủ Hàn Quốc nâng hạn ngạch tuyển dụng lao động nước ngoài

Write: 2022-08-08 14:23:44Update: 2022-08-08 14:27:21

Chính phủ Hàn Quốc nâng hạn ngạch tuyển dụng lao động nước ngoài

Photo : YONHAP News

Chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế khẩn cấp vào ngày 8/8, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho đã công bố "Phương hướng hỗ trợ giải tỏa tình trạng thiếu nhân lực", trong đó có nội dung hỗ trợ nhập cảnh nhanh chóng và tăng hạn ngạch nhân lực người nước ngoài, nhằm giải tỏa tình trạng thiếu nhân lực trong nước.

Chính phủ cho biết tính đến tháng 6, tỷ lệ tuyển dụng đã tăng 16 tháng liên tiếp, số lao động có việc làm tăng, nhưng các ngành đóng tàu, nhà hàng ăn uống, nông nghiệp vẫn đang trong tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng.

Tính đến tháng 6, tổng số nhân lực đang bị thiếu là 234.000 người, trong đó 5 ngành là chế tạo, bán buôn bán lẻ, nhà hàng ăn uống, vận tải kho bãi, y tế và phúc lợi chiếm 74,3%, tỷ lệ thiếu nhân lực trầm trọng nhất.

Chính phủ phân tích có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn tới sự thiếu hụt nhân lực nước ngoài, như người nước ngoài phải lùi lịch nhập cảnh vào Hàn Quốc vì dịch COVID-19, nhiều nhân lực chuyển sang làm các ngành nghề khác trong mùa dịch. 

Chính phủ quyết định hỗ trợ nhanh chóng quy trình nhập cảnh cho nhân lực nước ngoài, như rút ngắn thời gian quy trình nhập cảnh từ 84 ngày xuống 39 ngày. Chính phủ sẽ mở rộng hạn ngạch tuyển dụng nhân lực nước ngoài ở ngành chế tạo, ngành công nghiệp gốc rễ của đất nước, từ 10.480 người lên 16.480 người. Chính phủ sẽ điều chỉnh visa E-7 dành cho kỹ sư chuyên ngành người nước ngoài, như xóa bỏ hạn ngạch nhân lực với thợ hàn, thợ sơn để có thể đảm bảo nhân lực chuyên môn ổn định cho các doanh nghiệp chế tạo.

Ngoài ra, Chính phủ quyết định cấp sớm giấy phép tuyển dụng mới cho các doanh nghiệp ngay trong tháng này, thay vì chia làm quý III và quý IV như thông thường.

Trong số hơn 63.000 người nước ngoài được cấp phép tuyển dụng, có 50.000 người sẽ được nhập cảnh trong năm nay. Bao gồm cả những người đã nhập cảnh trong nửa đầu năm, thì tổng cộng số nhân lực nước ngoài nhập cảnh trong năm nay sẽ là 84.000 người.

Chính phủ quyết định sẽ quản lý đặc biệt tình trạng thiếu nhân lực theo từng ngành, từng khu vực, lập nhóm chuyên trách hỗ trợ nhanh tại 17 trung tâm tuyển dụng ở các địa phương tập trung ngành chế tạo và các ngành công nghiệp quan trọng khác thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu hụt nhân lực.

Lựa chọn của ban biên tập