Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Bộ Tư pháp bắt đầu thẩm định đối tượng đặc xá dịp Quốc khánh 15/8

Write: 2022-08-09 13:45:38Update: 2022-08-09 19:27:18

Bộ Tư pháp bắt đầu thẩm định đối tượng đặc xá dịp Quốc khánh 15/8

Photo : YONHAP News

Bộ Tư pháp Hàn Quốc lúc 11 giờ trưa ngày 9/8 đã mở cuộc họp của Ủy ban thẩm định ân xá, tiến hành thẩm định về đối tượng đặc xá nhân dịp Quốc khánh 15/8 tới. Sau khi lên xong danh sách đặc xá, Bộ trưởng Tư pháp Han Dong-hoon báo cáo danh sách lên Tổng thống. Danh sách đặc xá cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 12/8.

Chính giới nhận định rằng có khả năng cựu Tổng thống Lee Myung-bak sẽ nằm trong danh sách đặc xá lần này. Ông Lee bị tuyên án 17 năm tù giam với các tội danh biển thủ, nhận hối lộ, nhưng đã được Tòa án tạm dừng thi hành án vào tháng 6 vừa qua. Bên cạnh đó, có khả năng cựu Tỉnh trưởng Nam Gyeongsang Kim Kyung-soo cũng được đặc xá vào dịp Quốc khánh tới.

Tuy nhiên, trong bối cảnh kết quả thăm dò ý kiến cho thấy hơn 70% cử tri không hài lòng về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống, việc ân xá cho các chính trị gia, trong đó có cựu Tổng thống Lee Myung-bak sẽ có thể khiến dư luận phản cảm, nên vẫn chưa rõ Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ ra quyết định cuối cùng như thế nào. Cũng có thể Tổng thống sẽ tập trung ân xá cho các doanh nhân, chỉ ân xá ở mức tối thiểu cho các chính trị gia. Gần đây, nội bộ phe cầm quyền cũng nhận định rằng cựu Tổng thống Lee Myung-bak có thể sẽ phải chờ tới đợt ân xá lần sau.

Trong giới doanh nhân, Phó Chủ tịch hãng điện tử Samsung Lee Jae-yong là người có khả năng được ân xá cao nhất. Ông Lee bị Tòa án tuyên 2 năm 6 tháng tù giam trong vụ bà Choi Soon-sil thao túng quyền điều hành quốc gia dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye, và đã được tha tù tước thời hạn vào đợt kỷ niệm Quốc khánh năm ngoái. Án phạt của ông Lee đã hết hiệu lực vào ngày 29/7 vừa qua, nhưng ông này vẫn đang bị hạn chế làm việc trong vòng 5 năm. Do đó, giới doanh nghiệp cho rằng Tổng thống nên đưa ông Lee vào danh sách ân xá để ông này có thể điều hành hoạt động kinh doanh tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc bình thường trở lại.

Ngoài ra, có thể Chủ tịch tập đoàn Lotte Shin Dong-bin, Chủ tịch công ty hóa dầu Kumho Park Chan-koo, Chủ tịch tập đoàn Booyoung Lee Joong-keun cũng sẽ có tên trong danh sách đặc xá sắp tới.

Lựa chọn của ban biên tập