Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Các tổ chức kinh tế đồng loạt hoan nghênh quyết định đặc xá nhiều doanh nhân của Chính phủ

Write: 2022-08-12 13:42:55Update: 2022-08-12 13:43:17

Các tổ chức kinh tế đồng loạt hoan nghênh quyết định đặc xá nhiều doanh nhân của Chính phủ

Photo : YONHAP News

Các tổ chức kinh tế Hàn Quốc đã đồng loạt bày tỏ hoan nghênh quyết định đặc xá cho nhiều lãnh đạo tập đoàn lớn nhân dịp Quốc khánh 15/8 của Chính phủ. Trong danh sách đặc xá vừa được công bố vào ngày 12/8 có Phó Chủ tịch hãng điện tử Samsung Lee Jae-yong, Chủ tịch tập đoàn Lotte Shin Dong-bin.

Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM) cùng ngày bày tỏ hoan nghênh về việc Chính phủ đã đặc xá, khôi phục quyền lợi cho lãnh đạo các doanh nghiệp lớn, nhưng cũng lấy làm tiếc về quy mô đặc xá lần này không lớn. KORCHAM đánh giá các doanh nhân sắp được ân xá nhất định sẽ làm hết vai trò và trách nhiệm, tạo bước đột phá cho cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, vì tương lai thịnh vượng của quốc gia. Giới doanh nhân sẽ đi đầu trong việc nâng cao giá trị đạo đức, để doanh nghiệp có thể nhận được sự tin tưởng nhiều hơn từ người dân.

Liên đoàn giới chủ Hàn Quốc (KEF) thì tích cực hoan nghênh quyết định đặc xá của Tổng thống, đã tạo cơ hội cho các doanh nhân quay lại điều hành kinh doanh, cống hiến cho người dân và quốc gia trước cuộc khủng hoảng hiện nay.

Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) cũng đưa ra lập trường hoan nghênh tương tự, đánh giá đợt ân xá lần này đã phản ánh yêu cầu của người dân về việc khắc phục khủng hoảng kinh tế, đưa đất nước tái nhảy vọt. Giới doanh nhân sẽ nỗ lực hết sức để vượt qua khủng hoảng, vì sự phát triển kinh tế của quốc gia.

Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) đánh giá đợt đặc xá lần này là một quyết định kịp thời, quy tụ các lãnh dạo doanh nghiệp để hồi phục nền kinh tế đang đứng trước ngã rẽ suy thoái.

Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIZ) thì kỳ vọng các doanh nhân được đặc xá sẽ đáp ứng sự mong đợi của người dân bằng cách đầu tư và tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội, vì sự phát triển kinh tế quốc gia.

Lựa chọn của ban biên tập