Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Khám xét nhà riêng cựu quan chức trong vụ công chức bị bắn chết trên biển Tây năm 2020

Write: 2022-08-16 12:59:24Update: 2022-08-16 18:24:14

Khám xét nhà riêng cựu quan chức trong vụ công chức bị bắn chết trên biển Tây năm 2020

Photo : YONHAP News

Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul sáng ngày 16/8 đã tiến hành khám xét nhà riêng của 10 quan chức liên quan đến nghi vấn xóa trái phép, ngụy tạo dữ liệu trong vụ việc công chức Bộ Hải dương và thủy sản bị bắn chết trên biển Tây hồi tháng 9/2020, gồm cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo (NIS) Park Jie-won, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook, cựu Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Suh Hoon.

Cựu Giám đốc NIS Park Jie-won bị cáo buộc lạm dụng chức quyền và làm hư tổn tài liệu ghi chép điện tử quốc gia, vi phạm Luật Cơ quan tình báo quốc gia, khi xóa trái phép báo cáo nhận từ tình báo trong vụ công chức Bộ Hải dương Lee Dae-jun trên Hệ thống quản lý tình báo quân sự. 

Theo kết quả điều tra của NIS, một quan chức của NIS đã viết báo cáo nội bộ cho rằng nhiều khả năng ông Lee Dae-jun bị trôi dạt hơn là có ý định đào tẩu sang Bắc Triều Tiên. Nội dung này đã bị cựu Giám đốc Park yêu cầu xóa.

Viện kiểm sát cũng đang xem xét nghi vấn rằng Phủ Tổng thống và quan chức Chính phủ khi đó khẳng định công chức này “có ý định đào tẩu sang miền Bắc” là nhằm che đậy vụ việc.

Ngoài ra, gia quyến công chức Lee Dae-jun cáo buộc cựu Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook lạm dụng chức quyền, ra chỉ thị xóa các bí mật quân sự như đoạn ghi âm theo dõi cuộc đối thoại của quân đội Bắc Triều Tiên.

Cơ quan Tình báo quốc gia cho rằng thông tin mật trên Hệ thống quản lý tình báo quân sự đã bị xóa hai lần vào lúc 1 giờ sáng và 10 giờ sáng ngày 23/9/2020, trước và sau Hội nghị Bộ trưởng, một ngày sau cái chết của nạn nhân.

Cuộc họp khi đó có sự tham dự của cựu Bộ trưởng Suh, cựu Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Noh Young-min, cựu Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Suh Hoon, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Park Jie-won và cựu Bộ trưởng Thống nhất Lee In-young.

Ngoài ra, có nghi vấn cho rằng trong cuộc họp của Ủy ban Quốc phòng tại Quốc hội ngày 24/9/2020, cựu Bộ trưởng Suh đã ra chỉ thị “xem xét kỹ khả năng đào tẩu sang miền Bắc” sau khi nhận báo cáo đầu tiên về vụ mất tích.

Sau khi hoàn tất phân tích bằng chứng thu được, Viện Kiểm sát sẽ bắt đầu triệu tập cựu Giám đốc Park và cựu Bộ trưởng Suh để tiến hành điều tra.

Lựa chọn của ban biên tập